“V-League JSC là mô hình tối ưu”

ANTĐ - Sau khi Bộ VH-TT&DL có ý kiến phản biện về việc nên xem xét mô hình Công ty TNHH quản lý và tổ chức sự kiện V-League thay cho Công ty cổ phần (V-League JSC), rất nhiều ý kiến đã được phát ra từ các ông “bầu”, những người chắp bút cho đề án trên. Họ lo sợ đây sẽ là một cuộc cách mạng nửa vời và không đi đến đâu cả, nếu như mô hình công ty cổ phần bị thay thế bởi công ty TNHH.

Ông Kiên tin vào khả năng thành công của V-League JSC

Trước đó, Tổng cục TDTT, đơn vị được Bộ VH-TT&DL giao toàn bộ công việc thẩm định đề án trên, cho rằng chính trong nội bộ VFF đã xuất hiện những ý kiến phản biện lại đề án thành lập Công ty cổ phần. Thậm chí, VFF còn thuyết phục Tổng cục TDTT bằng cách phân tích sự thiệt hơn của hai mô hình này. Trên thực tế, người ta cho rằng lý do mà VFF “thích” mô hình công ty TNHH là bởi nó sẽ “dễ quản lý” hơn và quan trọng hơn, VFF sợ nếu mô hình Công ty cổ phần JSC ra đời, các ông “bầu” sẽ thao túng và có độ rủi ro cao hơn.

Về điều này, “bầu” Kiên, nguời được các ông “bầu” tin tưởng ủy nhiệm trực tiếp việc xây dựng đề án V-League JSC cho biết: “Tôi chưa được nghe về việc có điều chỉnh từ công ty cổ phần sang công ty TNHH.

Tuy nhiên, theo những gì mà tôi và VFF đã thống nhất, thì việc ra đời công ty cổ phần quản lý và tổ chức sự kiện V-League JSC gần như là chắc chắn”. Trong khi đó, với những ý kiến cho rằng mô hình công ty cổ phần gặp rủi ro cao hơn, ông Kiên khẳng định: “Nếu nói về rủi ro thì công ty TNHH và công ty cổ phần đều như nhau. Nếu quản lý không tốt công ty nào cũng phá sản. Còn chuyện thao túng, tôi nghĩ đây là hai mô hình công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, nên chỉ có ai không hiểu luật thì mới nói đến chuyện thao túng”. Ông Kiên cho rằng việc thành lập Công ty cổ phần V-League JSC là giải pháp tối ưu nhất lúc này, bởi nó cũng giống như một cỗ máy tối tân với những công nghệ tiên tiến, phù hợp với sự thay đổi hiện tại của bóng đá Việt Nam.