Uống bia từ trưa, đến tối người phụ nữ ngỡ ngàng vì ‘dính’ nồng độ cồn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chỉ trong một ngày kiểm tra, Đội CSGT số 6, Phòng CSGT CATP Hà Nội đã phát hiện 8 trường hợp vi phạm vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 3 lái xe ô tô.

12h ngày 19/9, tổ công tác của Đội CSGT số 6 do Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng chỉ huy bắt đầu triển khai nhiệm vụ tại đường Trần Thái Tông – Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội. Sau ít phút triển khai, tổ công tác đã phát hiện anh N.Đ.D (SN 1966, HKTT: Phú Thượng, Tây Hồ) điều khiển xe máy vi phạm ở mức 0,077mg/lít khí thở. Lái xe D thừa nhận có uống một chút rượu từ sáng.

Đội CSGT số 6 kiểm tra nồng độ cồn chiều 19/9.

Đội CSGT số 6 kiểm tra nồng độ cồn chiều 19/9.

Đáng chú ý, khoảng 14h18, tổ công tác dừng xe kiểm tra lái xe Đ.T.H (SN 1979, HKTT: Sóc Sơn, Hà Nội). Biết mình vừa uống bia nên lái xe tìm mọi cách trì hoãn việc kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên trước thái độ kiên quyết của tổ công tác, sau ít phút, lái xe H buộc phải chấp hành. Kết quả lái xe vi phạm ở mức khá cao 0,375mg/lít khí thở.

Lái xe Đ.T.H vi phạm ở mức 0,375mg/lít khí thở (Ảnh cắt từ clip)

Lái xe Đ.T.H vi phạm ở mức 0,375mg/lít khí thở (Ảnh cắt từ clip)

Cũng trong ca trực buổi chiều 19/9, tổ công tác còn phát hiện thêm 2 trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Tiếp đó, trong khung giờ từ 18-24h, 2 tổ công tác khác của Đội CSGT số 6 do Thiếu tá Đào Xuân Tùng và Đại úy Phạm Văn Sơn là tổ trưởng làm nhiệm vụ tại đường Nguyễn Cơ Thạch và Mễ Trì tiếp tục phát hiện 4 trường hợp lái xe “dính” nồng độ cồn, trong đó có 3 lái xe ô tô.

Cụ thể khoảng 21h, tổ công tác dừng xe ô tô mang BKS 30G-921.xx. Kết quả lái xe L.D.T (SN 1984, HKTT: Thanh Hóa) vi phạm ở mức 0,211mg/lít khí thở. Tuy nhiên, sau đó, lái xe này đã bỏ đi, không ký biên bản.

Lái xe L.D.T vi phạm ở mức 0,211mg/lít khí thở nhưng không chấp hành ký biên bản xử phạt.

Lái xe L.D.T vi phạm ở mức 0,211mg/lít khí thở nhưng không chấp hành ký biên bản xử phạt.

Sau ít phút, qua kiểm tra người phụ nữ lái xe ô tô BKS 30H-469.xx, tổ công tác cũng phát hiện lái xe vi phạm ở mức 0,093mg/lít khí thở. Nữ lái xe L.T.N.A (SN 1974, HKTT: Nam Từ Liêm, Hà Nội) tỏ ra ngạc nhiên vì chị có uống bia từ 2h chiều, không ngờ sau 8 tiếng đồng hồ vẫn “dính” nồng độ cồn.

Nữ lái xe L.T.N.A uống bia từ trưa, tối vẫn "dính" nồng độ cồn.

Nữ lái xe L.T.N.A uống bia từ trưa, tối vẫn "dính" nồng độ cồn.

Thiếu tá Phạm Văn Luyến, Đội phó Đội CSGT số 6 cho biết: Là địa bàn tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn, trung tâm tổ chức sự kiện nên hàng ngày, vào nhiều khung giờ khác nhau, nhiều tổ công tác của đơn vị được triển khai tại nhiều địa điểm kiểm tra vi phạm nồng độ cồn, theo tinh thần “không có ngoại lệ”, không có can thiệp, tác động để bỏ qua hành vi vi phạm. Trường hợp nào chây ỳ, chống đối, cản trở việc kiểm tra việc kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông thì lực lượng chức năng sẽ củng cố, xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật.

Nhằm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, các hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, ma tuý theo quan điểm “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ” trong phát hiện, xử lý vi phạm, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã bố trí 6 tổ công tác sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được trang cấp, tham gia thực hiện kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm tại các địa phương trong toàn quốc. Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, từ ngày 31/8 đến ngày 15/9 các tổ công tác của Cục đã triển khai ở nhiều địa phương. Qua đó, đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn.

Đáng lưu ý trong đó 88 trường hợp người điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn là công chức, viên chức, bộ đội, công an, nhà báo đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, thậm chí có cả giáo viên dạy lái xe. Một số lái xe khi vi phạm có khai nhận là bí thư, chủ tịch huyện hoặc một số cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu... Kế hoạch "Tổng kiểm soát xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách và xe ôtô vận tải hàng hóa bằng container"; chuyên đề "Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma tuý, vi phạm nồng độ cồn" được thực hiện đến hết ngày 15/10.