Ứng viên Tổng thống Philippines "sẵn sàng hy sinh" để khẳng định chủ quyền ở Biển Đông

ANTĐ - Thị trưởng thành phố Davao Rodrigo Duterte ngày 24-4 tuyên bố, ông “sẵn sàng hy sinh” để khẳng định chủ quyền của Philippines ở Biển Đông nếu ông đắc cử Tổng thống trong cuộc bầu cử sắp tới. 

Ứng viên Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte 

Ông Duterte nói rằng, nếu Tòa Trọng tài thường trực của Liên hợp quốc ra phán quyết xác định Philippines thắng vụ kiện Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng Bắc Kinh không chịu tuân thủ, ông sẽ đến Trung Quốc và nói chuyện với chính phủ nước này.

Trong trường hợp Trung Quốc khăng khăng đòi chủ quyền tại vùng lãnh thổ đang tranh chấp, Thị trưởng Duterte cho biết, ông sẽ yêu cầu lực lượng hải quân đưa ông tới ranh giới gần nhất giữa 2 nước, mang theo một lá cờ Philippines và “sẵn sàng hy sinh”.

Trong khi đó, theo một nguồn tin quân sự và các chuyên gia hàng hải Trung Quốc, nước này có thể cải tạo bãi cạn Scarborough ở Biển Đông vào cuối năm nay, và có thể sẽ xây thêm đường băng để mở rộng phạm vi hoạt động của không quân tại vùng biển này.