Ukraine tự tin sẽ gia nhập EU trong 10 năm tới

ANTĐ - Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman vừa tuyên bố rằng, Kiev đang hết sức tự tin để hướng tới mục tiêu trở thành một phần chính thức của Liên minh châu Âu (EU) trong vòng 10 năm tới.

Thủ tướng Ukraine hết sức tự tin vào khả năng hội nhập của nước này

Trong cuộc họp với các nhà báo, khi được hỏi về tương lai của quốc gia vẫn đang chìm trong khủng hoảng chính trị, ông Groysman nhấn mạnh sự tự tin về việc được kết nạp vào EU.

“Chúng tôi (Ukraine) sẽ là một trong những thành viên của EU”, Thủ tướng Ukraine bày tỏ.

Vào tháng 6-2014, Kiev và Brussels đã ký kết thỏa thuận hợp tác song phương để hình thành liên minh chính trị và kinh tế giữa các bên, cũng như hợp tác trong một loạt lĩnh vực khác, trong đó có khả năng miễn thị thực, trao đổi thông tin an ninh, và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Thỏa thuận nói trên đã được tất cả quốc gia thành viên EU thông qua, ngoại trừ Hà Lan – nước bác bỏ thỏa thuận Kiev-Brussels.