Ukraine tự tin sẽ được nhận vũ khí sát thương từ phương Tây

ANTD.VN - Sau nhiều lần đề nghị các đồng minh phương Tây hỗ trợ vũ khí sát thương, hiện Ukraine đang rất tự tin sẽ được đáp ứng trong trường hợp bị láng giềng Nga gây sự tại khu vực miền đông nước này.

Sau khi rời ghế Tổng thư ký NATO, ông Rasmussen đã về dưới trướng của Tổng thống Ukraine

Cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen hiện đang là cố vấn của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vừa tuyên bố rằng, Kiev sẽ được nhận các vũ khí sát thương từ các đồng minh phương Tây, nếu như bị Nga “chọc ngoáy”.

Theo cố vấn Rasmussen, hiện Ukraine không phải thành viên của NATO nên việc hỗ trợ khí tài và quân lực cho nước này không hề dễ dàng. Song trong trường hợp phía Nga không chịu tuân thủ Hiệp ước hòa bình Minsk và vẫn tác động gây ra sự mất ổn định tại khu vực đông Ukraine thì chắc chắn NATO và các đồng minh phương Tây sẽ phải thay đổi chính sách của mình.

Ông Rasmussen khẳng định nếu Kiev được nhận sự hỗ trợ đó, quân đội của họ sẽ có sức chiến đấu tốt hơn trước “kẻ thù” Nga.

Theo tiết lộ của viên cố vấn trên, hiện quân đội Ukraine đã cải thiện đáng kể được năng lực phòng thủ của họ.