Ukraine: Quốc hội đòi rút quân đội khỏi Kiev, Nga cảnh báo nguy cơ đảo chính

ANTĐ - Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vitaly Churkin vừa tuyên bố trên truyền hình trực tuyến CNN rằng, cần chặn đứng những âm mưu bạo lực đảo chính ở Ukraina. Trong khi đó, quốc hội Ukraine đang đòi chính phủ phải đưa quân đội ra khỏi Kiev.

“Chúng tôi cho rằng cần chặn đứng nỗ lực đảo chính. Những cuộc xâm nhập các tòa nhà công sở, chuẩn bị tấn công vào trụ sở nghị viện cần phải chấm dứt” - ông Churkin tuyên bố và nói thêm rằng Nga kêu gọi tiếp nối cuộc đàm phán giữa chính phủ và phe đối lập.

Cuộc bạo loạn quy mô trên đường phố bùng ra tại Kiev từ hôm 18-02. Đám đông với tâm trạng kích động hiếu chiến đã cố xông đến tòa nhà quốc hội Ukraine, đột nhập vào các tòa nhà ở trung tâm Kiev, đốt cháy lốp xe hơi, ném đá và bom xăng vào các nhân viên bảo vệ trật tự pháp lý. Theo dữ liệu của cảnh sát, các phần tử cấp tiến đang sử dụng vũ khí có hỏa lực.

Tại cuộc họp bất thường hôm 20-2, quốc hội của Ukraina đã thông qua nghị định cấm tiến hành chiến dịch chống khủng bố ở Ukraina, quyết định trước đó Hội đồng An ninh quốc gia công bố. Cuộc họp này không có sự tham gia của Đảng Các khu vực cầm quyền.

Chủ tịch nghị viện đòi Tổng thống đưa quân đội ra khỏi Kiev. Các dân biểu cũng yêu cầu ngừng ngăn chặn giao thông, bao vây các quảng trường, đường phố ở Kiev và các điểm dân cư khác, cũng như xóa bỏ hạn chế vào thủ đô.

Tuy nhiên, cố vấn Tổng thống Ukraina, bà Marina Stavniichuk tuyên bố rằng để thực hiện được nghị định này, trước hết cần thảo luận với Tổng thống, nội các Chính phủ, Bộ Nội vụ và Cơ quan An ninh Quốc gia về cơ chế tiến hành.