Ukraine: Lệnh ngừng bắn vừa có hiệu lực vài giờ đã bị phá vỡ

ANTĐ - Chỉ một vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn giữa quân đội Kiev và lực lượng li khai đi vào hiệu lực, các bên xung đột đã thi nhau đổ lỗi cho đối phương phá vỡ cam kết.

“Vào 2:30 giờ địa phương, pháo kích vào ATO (lực lượng chống khủng bố của Kiev) vẫn tiếp tục diễn ra. Hiện tại, vị trí của chúng tôi đã bị bắn phá 9 lần”, người phát ngôn của ATO Vladislav Seleznyov viết trên Facebook và nói thêm rằng lực lượng quân đội Ukraine bị tấn công ở các vị trí gần làng Zolotoye, Popasnaya và Toshkovka ở vùng Luhansk, cùng Chernukhino và Sanzharovka ở vùng Donetsk.

Cả phe li khai và quân đội Ukraine đều đổ lỗi cho nhau trong việc phá vỡ thoả thuận Minsk

Theo ông Seleznyov, binh lính Ukraine tuân thủ hoàn toàn nghiêm ngặt thoả thuận ngừng bắn. Lãnh đạo của Cộng hoà Nhân dân tự xưng Dontesk (DPR), Alexander Zakharchenko đã tổ chức một cuộc họp mặt khẩn cấp vào hôm 16-2 do những cáo buộc vi phạm lệnh ngừng bắn mới chỉ bắt đầu cách đó một vài giờ.
Trái lại, người đại diện của phe li khai, Eduard Basurin, cũng khẳng định quân đội Kiev đã nã pháo vào các vị trí của quân li khai tại 2 vùng Donetsk và Lugansk. Ông Barurin cho biết vào 2:00 giờ địa phương (ngày 15-2), quân đội Ukraine ở thành phố Debaltsevo đã nổ súng vào các địa điểm tập kết của binh lính DPR và LPR.

“Nhằm tránh dân thường thiệt mạng, các đơn vị của DPR đã phản công vào các hệ thống vũ khí của quân địch”, Basurin cho hay.

Theo văn phòng báo chí của DPR, lực lượng quân đội Ukraine cũng đang bắn phá các khu vực xung quanh thị trấn Yenakiyevo, Horlivka và sân bay Donetsk.

Theo thoả thuận Minsk mới được thống nhất vào ngày 12-2, lệnh ngừng bắn giữa Kiev và lực lượng li khai bắt đầu có hiệu lực vào hồi 00:00 giờ địa phương, ngày 15-2.

Ít phút trước khi lệnh ngừng bắn diễn ra, Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko đã ra lệnh mọi lực lượng chấm dứt bắn phá tại miền đông Ukraine. Trong khi đó, lãnh đạo DPR, Alexander Zakharchenko, cho biết phe li khai sẽ ngừng bắn ở mọi nơi, trừ những khu vực bên trong Donetsk, nơi họ kiểm soát. Lời tuyên bố này của ông Zakharchenko ý nói tới khu vực Debaltsevo, nơi hiện là chiến trường đẫm máu và được cho là đang có khoảng 5.000 binh lính Ukraine bị bao vây bởi lực lượng li khai.  

Ông Zakharchenko cho biết, thoả thuận Minsk không hề nhắc tới khu vực này, đồng nghĩa với việc Ukraine đã bỏ mặc 5.000 binh lính đang cố thủ tại đây. Vào đầu ngày 16-2, đại diện DPR, Eduard Basurin khẳng định rằng quân li khai sẽ không thả các binh lính này cho đến khi họ chịu đầu hàng.

Hiện tại, Kiev vẫn phủ nhận binh lính của mình đang bị bao vây tại Debaltsevo.