Các bên dọa nhau nếu thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine bị vi phạm

ANTĐ - Ngày 14-2, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tuyên bố rằng, nếu thỏa thuận ngừng bắn vừa được bộ tứ Normandy đạt được ở Minsk không được tôn trọng thì ông sẽ công bố tình trạng thiết quân luật trên cả nước. Tương tự là các nhà lãnh đạo phe đối lập cũng đưa ra những lời lẽ cứng rắn cho trường hợp này.

Tại một cuộc họp nội các Ukraine trước khi hội nghị Minsk diễn ra, vị tổng thống đã cảnh báo rằng, nếu không có hòa bình, thì Kiev sẽ phải đưa ra một quyết định rất khó khăn nhưng cần thiết, đó là áp dụng tình trạng thiết quân luật.

“Tôi nhấn mạnh một lần nữa rằng: trong trường hợp này, tình trạng thiết quân luật sẽ được áp dụng không chỉ ở Donetsk và Lugansk, mà còn ở khắp đất nước Ukraine”, ông Poroshenko tuyên bố tại một buổi lễ bàn giao trang thiết bị quân sự cho lực lượng biên phòng Ukraine ở Kiev.

Bộ tứ Normandy họp tại Minsk

Trong khi đó, cùng ngày 14-2, đại diện nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pushilin cũng tuyên bố rằng, các lực lượng ủng hộ độc lập ở miền đông Ukraine sẵn sàng đáp trả nếu chính quyền Kiev không tuân thủ thỏa thuận Minsk mới về hòa giải tại Ukraine.

"Nếu thỏa thuận Minsk không được thực hiện, thì chúng tôi sẽ có những quyết định thích đáng, khi đó kế hoạch hành động sẽ được thay đổi ngay lập tức. Chúng tôi đang hành động theo những gì chúng tôi đã ký ở Minsk," ông Pushilin tuyên bố.

Ông Pushilin nhấn mạnh rằng những người ủng hộ độc lập ở miền đông Ukraine có những đảm bảo từ các nhà lãnh đạo châu Âu liên quan đến Ukraine.

Theo thỏa thuận vừa đạt được hôm 12-2 giữa các nhà lãnh đạo Nga, Pháp, Đức và Ukraine, thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine sẽ có hiệu lực từ 0h00 ngày 15-2. Sau đó một ngày, quân đội Ukraine sẽ phải rút vũ khí hạng nặng khỏi chiến tuyến hiện nay giữa hai bên trong khi lực lượng đòi độc lập rút vũ khí hạng nặng khỏi đường ranh giới theo thỏa thuận Minsk ngày 19-9 năm ngoái.