- Mỹ chuẩn bị biện pháp đối phó mới với Nga về vấn đề Ukraine
- Ukraine tố Nga đứng sau vụ tấn công mạng toàn cầu
- Ukraine tuyên bố bắt giữ 2 lính Nga đi lạc
“Ukraine đã xác định rõ tương lai chính trị và an ninh của mình. Hôm nay, chúng tôi tuyên bố rõ rằng, Ukraine sẽ bắt đầu thảo luận về một kế hoạch hành động thành viên và về những đề xuất của chúng tôi cho cuộc thảo luận đó”, ông Poroshenko cho biết trong cuộc tiếp đón Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đang ở thăm Kiev.
Tổng thư ký NATO cũng muốn tận dụng cơ hội trong khuôn khổ chuyến thăm này để kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine. Tuy nhiên, chính Ukraine đã thừa nhận không phát hiện bằng chứng có sự hiện diện của quân đội Nga trên lãnh thổ nước này.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (bên phải) tại cuộc gặp hôm 10-7 ở Kiev
Tại hội nghị thượng đỉnh năm 2008, các nhà lãnh đạo NATO đã đồng ý cho phép Ukraine trở thành thành viên của liên minh. Nhưng khi đó, vấn đề này nhận được rất ít sự ủng hộ và nhà lãnh đạo thân Nga của Ukraine, Viktor Yanukovich, cũng chưa bao giờ có ý định theo đuổi việc gia nhập NATO.
Tuy nhiên, sự ủng hộ đã gia tăng kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào tháng 3-2014, sau khi ông Yanukovich bị lật đổ và nổ ra cuộc nội chiến tại miền đông Ukraine khiến hơn 10.000 người thiệt mạng.
Theo một cuộc thăm dò hồi tháng 6-2017 của Tổ chức sáng kiến dân chủ, khoảng 69% người dân Ukraine muốn gia nhập NATO, so với 28% vào năm 2012 khi ông Yanukovich vẫn nắm quyền.
Hầu hết các nhà quan sát đều cho rằng, triển vọng của việc Ukraine trở thành thành viên của NATO vẫn còn rất xa vời. Thậm chí chưa biết bao giờ mới ấn định được thời gian để bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán về kế hoạch hành động kể trên.