Đối tượng Phạm Văn Quý
Theo kết luận điều tra, tháng 8-2014, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai nhận được đơn phản ánh về việc Phạm Văn Quý là hội viên Hội Cựu chiến binh khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, được hưởng chế độ chất độc da cam, chế độ mất sức vĩnh viễn, trong khi người này từng có nhân thân rất xấu. Nắm bắt thông tin sự việc, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, từ đó xác định nội dung đơn phản ánh là chính xác.
Quá trình điều tra, CQĐT làm rõ Phạm Văn Quý có tới 11 tiền án tiền sự, thường xuyên giả danh bộ đội và đã nhiều lần bị xử lý về hành vi này. Thậm chí, Quý còn tự khai lý lịch cá nhân từng tham gia công tác trong quân đội. Về già, Quý tìm cách xin tham gia Hội Cựu chiến binh. Đây là “vị trí” quan trọng để Quý tìm cách thực hiện hành vi phạm tội tiếp theo là làm giả hồ sơ để được hưởng trợ cấp dành cho người có công với cách mạng, người nhiễm chất độc hóa học.
Tháng 5-2014, Quý được hưởng mức trợ cấp suy giảm khả năng lao động do bệnh tật là 53%. Ngoài ra, Quý còn làm giả hồ sơ để làm thủ tục xin được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thời gian được hưởng chế độ gần 20 năm. Tổng số tiền trợ cấp cơ quan chức năng đã chi trả cho Quý là hơn 175 triệu đồng.