U23 Việt Nam triệu tập tiền đạo 1m8 đang thi đấu ở Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiền đạo Vũ Minh Hiếu (CLB Cheonan City, giải hạng nhì Hàn Quốc) là cái tên đáng chú ý trong danh sách tập trung U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á tại Thái Lan vào tháng 8 tới.

Ngày 27-7, HLV Hoàng Anh Tuấn công bố danh sách tập trung đợt 1 đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023, diễn ra tại Thái Lan từ 17-8 đến 26-8 tới.

Tiền đạo 21 tuổi Vũ Minh Hiếu đang khoác áo Cheonan City FC ở giải hạng nhì Hàn Quốc

Tiền đạo 21 tuổi Vũ Minh Hiếu đang khoác áo Cheonan City FC ở giải hạng nhì Hàn Quốc

Xác định lực lượng nòng cốt là lứa U20, vì vậy dễ hiểu khi trong 26 cầu thủ được tập trung có tới 11 cái tên vừa đá giải U20 châu Á như Khuất Văn Khang, Cao Văn Bình, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Quốc Việt..., hay những cầu thủ vừa dự giải U17 châu Á 2023 như Bảo Ngọc, Công Phương, Long Vũ..., bên cạnh nhiều gương mặt mới, đa phần ở độ tuổi U18.

Đáng chú ý, tiền đạo Vũ Minh Hiếu, 21 tuổi, cao 1m80, đang khoác áo Cheonan City FC ở giải hạng nhì Hàn Quốc.

Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, danh sách có rất nhiều gương mặt mới, chưa bao giờ xuất hiện hoặc ít được trao cơ hội, và có thể đội sẽ không có những cầu thủ tốt nhất hay kinh nghiệm nhất ở giải Đông Nam Á sắp tới. Nhưng đó không phải vấn đề lớn.

"Không có cầu thủ này thì U23 Việt Nam sẽ có những cầu thủ khác. Biết đâu đấy, một vài cầu thủ lạ sẽ bước ra ánh sáng ở giải đấu này. Đấy cũng là điều mà tôi hướng đến”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ hội quân tại Hà Nội, ngày 28-7

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ hội quân tại Hà Nội, ngày 28-7

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ hội quân tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 28-7.

Tuy nhiên, do nhiều cầu thủ vướng lịch thi đấu tại các giải quốc nội nên những buổi đầu đội chưa có đủ quân số. Cũng vì lý do này nên HLV Hoàng Anh Tuấn không thể có sự phục vụ của những cầu thủ U23 xuất sắc khác, đặc biệt là các cầu thủ thuộc nhóm các CLB đang tranh chấp thứ hạng.

Dự kiến trước ngày lên đường sang Thái Lan, U23 Việt Nam sẽ bổ sung một số cầu thủ chất lượng nhằm đảm bảo chiều sâu lực lượng phục vụ cho giải U23 Đông Nam Á 2023.

Ngày 15-8, đội sẽ có trận giao hữu với U23 Bahrain để rà soát lực lượng, chiến thuật, trước khi bước vào giải chính thức.