Tiền đạo "triệu đô" hội quân Syria đấu tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Omar Al Somahm, 34 tuổi, được Transfermarkt định giá 1,43 triệu USD, vừa hội quân đội tuyển Syria sẵn sàng cho trận giao hữu với chủ nhà Việt Nam (sân Thiên Trường, 19h30 ngày 20-6).

Chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Syria đã có mặt tại Hà Nội từ ngày 12-6 để tập luyện, làm quen với điều kiện thời tiết.

HLV Hector Cuper - người từng giúp tuyển Ai Cập dự World Cup 2018, hai lần đưa CLB Valencia vào chung kết UEFA Champions League (2000-2001) - triệu tập 26 cầu thủ, tuy nhiên do vướng lịch thi đấu của CLB nên một vài cái tên hội quân muộn.

Omar Al Somahm từng được định giá 8,77 triệu USD

Omar Al Somahm từng được định giá 8,77 triệu USD

Đáng chú ý nhất là tiền đạo Omar Al Somahm, 34 tuổi, cao 1m92, ghi 18 bàn sau 31 lần khoác áo đội tuyển Syria.

Theo chuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt, Omar Al Somahm có giá 1,43 triệu USD - cao nhất trong đội hình tuyển Syria sang Việt Nam lần này. Đáng chú ý, anh từng được định giá 8,77 triệu USD vào tháng 6-2019, thời điểm đỉnh cao nhất sự nghiệp.

Ngoài Omar Al Somahm, trong đội hình Syria còn có tiền đạo Hosem Aiesh, người từng ghi bàn vào lưới CLB Arsenal tại Europa League khi còn thi đấu tại Thụy Điển trong màu áo Ostersunds FK.

Đáng tiếc, Syria lần này thiếu chân sút chủ lực Omar Kharbin (vắng mặt vì chuyện gia đình), tiền vệ Muhammad Al Hallaq (phẫu thuật) hay Muhammad Othman (chấn thương). Ngoài ra, một số trụ cột đội U23 do vướng giải U23 Tây Á nên cũng không được triệu tập.

Kể từ trận thắng đội tuyển Thái Lan 3-1 hồi tháng 3 tới nay, tuyển Syria chưa có thêm trận đấu nào và cuộc so tài tuyển Việt Nam cũng là trận duy nhất của đội bóng Tây Á dịp FIFA Days tháng 6 này. Trong khi, tuyển Việt Nam vừa được "làm nóng" với trận thắng Hong Kong (Trung Quốc) 1-0.

Lần gặp nhau gần nhất năm 2016, tuyển Việt Nam thắng Syria 2-0 tại Mỹ Đình. Thế nhưng sau 7 năm, Syria đã tiến bộ nhanh chóng, vươn lên hạng 90 thế giới, hơn Việt Nam 5 bậc và từng hai lần vào đến vòng loại cuối World Cup (2018, 2022).

Đây là "thuốc thử" mạnh cho đoàn quân của HLV Philippe Troussier, đồng thời là cơ hội để hai đội cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA.