Tuyên truyền sâu rộng Luật Giao thông đường bộ

(ANTĐ) - Kế hoạch triển khai thực hiện đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ theo chủ đề của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia” đã được UBND TP Hà Nội triển khai sáng qua, 21-7.

UBND TP chỉ đạo:

Tuyên truyền sâu rộng Luật Giao thông đường bộ

(ANTĐ) - Kế hoạch triển khai thực hiện đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ theo chủ đề của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia” đã được UBND TP Hà Nội triển khai sáng qua, 21-7.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi cho biết, mục đích và yêu cầu của kế hoạch là phổ biến, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về Luật Giao thông đường bộ năm 2008, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành TTATGT của mọi công dân khi tham gia giao thông.

Đồng thời, vận động nhân dân tích cực tham gia đảm bảo TTATGT, tạo thành phong trào toàn dân xây dựng nếp sống “Văn minh đô thị và văn hóa giao thông” góp phần lập lại TTATGT trên địa bàn thành phố một cách bền vững. Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đảm bảo TTATGT.

Nội dung tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ năm 2008 trên địa bàn Hà Nội được tiến hành theo 3 chủ đề. Đó là, chủ đề về các quy tắc, quy định khi tham gia giao thông; chủ đề về đội mũ bảo hiểm khi sử dụng phương tiện giao thông là xe môtô, xe gắn máy, xe đạp máy; chủ đề không uống rượu, bia khi tham gia giao thông.

Tuyên truyền về công tác tổ chức giao thông, đầu tư phát triển mạng lưới giao thông trên địa bàn thành phố; công tác giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông; công tác quản lý Nhà nước về định hướng phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, vận tải khách bằng taxi, vận tải khách liên tỉnh, bến bãi… cũng là nội dung tuyên truyền trong kế hoạch.

Anh Quân