Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11:

Tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu của thủ đô

ANTĐ - Sáng 13-11, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, ngành GDĐT thủ đô long trọng kỷ niệm 60 năm thành lập; tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu của thủ đô năm 2014 và vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Đến dự có các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển cùng lãnh đạo các cơ quan ban ngành của Trung ương và Hà Nội.

Tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu của thủ đô  ảnh 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại sự kiện

60 năm qua, ngành GDĐT Hà Nội đã gặt hái được nhiều thành công, quy mô trường học trên địa bàn liên tục phát triển. Toàn thành phố có 2.557 trường học và cơ sở giáo dục, với hơn 1,6 triệu HS; 116.000 cán bộ giáo viên, nhân viên.

Ngành giáo dục thủ đô luôn tiên phong đổi mới phương pháp giáo dục, tạo đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập cùng với việc trang bị Internet ở 100% trường học. Bên cạnh đó, học sinh còn được trang bị kiến thức về văn hóa, lịch sử qua tài liệu "Lịch sử Hà Nội" do Sở GDĐT biên soạn. Những điều kiện trên giúp ngành giáo dục Hà Nội đạt được nhiều thành tựu trong nâng cao chất lượng giảng dạy. Minh chứng là liên tục những năm gần đây, HS thủ đô luôn đoạt các giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Trong dịp này, 7 đơn vị và 2 cá nhân của ngành GDĐT thủ đô đã vinh dự được trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động; nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Độc lập hạng Ba...