Tuyên dương 329 cháu là con cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội, có thành tích cao trong học tập

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 13-7, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng các cháu là con cán bộ chiến sĩ trong CATP nỗ lực vượt khó, có thành tích cao trong học tập. Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự buổi lễ.

Cùng dự có Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị - Chủ tịch Hội Phụ nữ, Bộ Công an.

Lễ tuyên dương, khen thưởng do Hội Phụ nữ Công an Thủ đô tổ chức đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP. Chương trình nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát nhân dân, 77 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Ngày truyền thống CAND Việt Nam.

Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng Giấy khen cho các cháu có thành tích cao trong học tập (Ảnh: Lam Thanh)

Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng Giấy khen cho các cháu có thành tích cao trong học tập (Ảnh: Lam Thanh)

Qua rà soát, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ CATP đã lập danh sách 329 cháu là con cán bộ chiến sĩ đạt thành tích cao; con thương binh, liệt sĩ học giỏi và các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Trong đó, nhiều cháu 12 năm liền đạt học sinh giỏi toàn diện, các cháu tham gia đoạt giải các kỳ thi cấp quận, huyện, thành phố, quốc gia, quốc tế...

329 cháu có thành tích vươn lên trong học tập đã nhận được khen thưởng (Ảnh: Lam Thanh)

329 cháu có thành tích vươn lên trong học tập đã nhận được khen thưởng (Ảnh: Lam Thanh)

Tại buổi Lễ, Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định: “Năm học 2021-2022 trải qua nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội đã dành phần nhiều thời gian để tham gia công tác phòng, chống dịch, do vậy, để có được kết quả xuất sắc trong học tập hôm nay là nhờ sự cố gắng, nỗ lực của các cháu. Đó không chỉ là niềm tự hào của các bậc làm cha, làm mẹ, mà còn là nguồn động viên để bố mẹ các cháu tiếp tục phấn đấu, vươn lên lập thành tích trong công tác”.

Biểu dương thành tích của các cháu, Đại tá Phạm Thanh Hùng nhấn mạnh, thành tích của các cháu hôm nay là món quà quý giá nhất mà các cháu dành tặng cho bố mẹ, đồng thời mong muốn các cháu tiếp tục cố gắng phấn đấu, rèn luyện, để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, là sự khích lệ, cổ vũ bố mẹ yên tâm công tác.