Hoạt động thiết thực của Cụm thi đua số 4 – Công an Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong những ngày tháng Bảy với nhiều sự kiện ý nghĩa trọng đại của đất nước và ngành Công an, Cụm thi đua số 4 – Công an Hà Nội đã tổ chức chuyến về nguồn ý nghĩa tại huyện đảo Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ghi tạc những tấm gương hy sinh anh dũng

Thượng tá Lê Việt Dũng – Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 (gồm 5 đơn vị: Phòng Kỹ thuật hình sự; Phòng CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Phòng CS PCCC&CNCH; Phòng Cảnh sát giao; và Phòng Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp) cho biết, được sự đồng ý của Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, trong những ngày tháng Bảy hào hùng của đất nước và của Ngành Công an, các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 đã tổ chức chuyến về nguồn ý nghĩa tại huyện đảo Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đoàn công tác Cụm thi đua số 4 dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương

Đoàn công tác Cụm thi đua số 4 dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương

Chuyến về nguồn được xác định là hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng ý nghĩa, kết hợp hoạt động tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ CAND, nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát nhân dân; 75 năm ngày thương binh liệt sĩ gắn với sơ kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2022.

Trong chuyến hành trình về nguồn, các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 hướng đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương, nơi ghi nhận khoảng 2.000 phần mộ các liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập của đất nước.

Các bác, các anh, các chị đã ngã xuống trên đất Mẹ quê hương. Những người con yêu dấu đã mãi mãi ra đi không thể gặp lại. Sự hy sinh mất mát này là hết sức to lớn, không gì bù đắp được. Nhưng chính sự hy sinh của các bác, các anh, các chị đã làm rạng rỡ quê hương, đất nước, ươm mầm xanh, chồi non lộc biếc của hòa bình và khát vọng. Tinh thần bất khuất của các bác, các anh, các chị sẽ luôn sống mãi với quê hương, sống mãi với tình yêu thương của đồng bào, đồng chí. Đó chính là sự trường tồn, bất diệt và cũng là chân lý, là lẽ sống mà bất cứ thế lực nào có thể khuất phục được. Cán bộ, chiến sĩ Cụm thi đua số 4, CATP Hà Nội mãi mãi ghi tạc và đời đời biết ơn sự hy sinh to lớn đó”, đại diện Cụm thi đua số 4 xúc động báo cáo trước Đài tưởng niệm Nghĩa trang Hàng Dương.

Thi đua lập công

Cũng trong hành trình về nguồn, Cụm thi đua số 4 đã sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2022.

Bám sát phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và thực hiện nhiệm vụ chính trị của CATP, các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 đã hưởng ứng và thực hiện các đợt thi đua do CATP phát động và nội dung giao ước thi đua bằng nhiều biện pháp, hình thức cụ thể, thiết thực nên đã tạo được phong trào thi đua sôi nổi liên tục.

Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2022 được Cụm thi đua số 4 tổ chức trong chuyến hành trình về nguồn

Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2022 được Cụm thi đua số 4 tổ chức trong chuyến hành trình về nguồn

Các đơn vị đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ chỉ tiêu công tác chuyên môn, một số mặt công tác đã vượt chỉ tiêu đề ra. Cụm 4 cũng đã tập trung hoàn thành tốt công tác xây dựng lực lượng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hoàn thành công tác điều động cán bộ chiến sĩ tăng cường về Công an cơ sở, xây dựng giữ gìn đoàn kết nội bộ, giữ nghiêm kỷ luật. Tập trung lãnh đạo Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua của đơn vị; đồng thời tổ chức tốt công tác chăm lo đời sống cho cán bộ chiến sĩ, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tình nguyên chung sức vì cộng đồng.

Theo đánh giá, các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 đã thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định của CATP và quy chế của Cụm thi đua cùng với việc báo cáo sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2022.

Với vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số 4, Phòng Kỹ thuật hình sự đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa của Cụm thi đua số 4...