Tưởng nhớ, tri ân các thương binh, Anh hùng liệt sĩ CAND

ANTĐ - Ngày 25/7, CATP Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2012). Dự lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo Cục Chính sách, Bộ Công an, Ban Giám đốc CATP và thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ.
Ban Giám đốc CATP Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ CAND

Theo số liệu thống kê của CATP Hà Nội, trong các cuộc chiến tranh vệ quốc và sự nghiệp bảo vệ ANQG – giữ gìn TTATXH của đất nước, đến nay, CATP có 327 liệt sĩ, trong đó 8 người là Anh hùng liệt sĩ, 180 thương binh.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo CATP, Đại tá Đinh Văn Toản – Phó Giám đốc CATP đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc của các thương binh liệt sĩ CAND; đồng thời khẳng định những cống hiến đó luôn được Đảng Nhà nước ghi nhận đánh giá cao.

Khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác liên quan đến các thương binh liệt sĩ

Những năm qua, CATP Hà Nội luôn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách đối với thương binh và gia đình liệt sỹ. Theo đó, bên cạnh việc thực hiện tốt các quy định trong chính sách của Nhà nước, Thường vụ đảng uỷ, Ban giám đốc CATP thường xuyên quan tâm, chỉ đạo việc đóng góp xây dựng và sử dụng tốt các quỹ như “quỹ đền ơn đáp nghĩa", “quỹ tình nghĩa”, “quỹ đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo” để giúp đỡ các đối tượng chính sách như thương binh, gia đình liệt sỹ gặp khó khăn, xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, đỡ đầu con thương binh, con liệt sỹ, quy tập mộ liệt sỹ, cùng nhiều hoạt động xã hội từ thiện khác.

Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ Công an Thủ đô

Nhân dịp này, CATP trao giấy chứng nhận thương binh cho 4 cán bộ chiến sĩ; trao bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, Giám đốc CATP cho21 tập thể, cá nhân đã thành tích xuất sắc trong công tác thương binh liệt sĩ, trong đó có Báo ANTĐ.