Tuổi trẻ Công an Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc mùa hè tình nguyện!

(ANTĐ) - Đó là nhận định của Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội - Nguyễn Văn Thắng tại buổi kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên tình nguyện hè 2010 của Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội chiều 9-9. Dự buổi kiểm tra có Thiếu tướng Trần Long Xuyên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Trung tá Tạ Quang Huy - Trưởng ban Thanh niên Bộ Công an.

Tuổi trẻ Công an Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc mùa hè tình nguyện!

(ANTĐ) - Đó là nhận định của Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội - Nguyễn Văn Thắng tại buổi kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên tình nguyện hè 2010 của Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội chiều 9-9. Dự buổi kiểm tra có Thiếu tướng Trần Long Xuyên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Trung tá Tạ Quang Huy - Trưởng ban Thanh niên Bộ Công an.

Đoàn viên Báo ANTĐ tham gia phát thuốc, tặng quà nhân dân ngoại thành Hà Nội

Đoàn viên Báo ANTĐ tham gia phát thuốc, tặng quà nhân dân ngoại thành Hà Nội

Tuổi trẻ Công an Thủ đô đã thực hiện được nhiều việc làm thiết thực và ý nghĩa như: Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, tổ chức “Ngày hội tình nguyện vì cộng đồng”, giải bóng đá các cơ sở đoàn khối An ninh nhân dân lần thứ 2 - 2010, cuộc hành trình “Tri ân Cao Bằng”, Festival sáng tạo trẻ Thủ đô lần thứ VII, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con vùng sâu vùng xa, thăm hỏi và tặng quà cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện ngoại thành Hà Nội... cùng nhiều hoạt động xã hội đền ơn đáp nghĩa. Những nỗ lực trên đã được đoàn kiểm tra Thành đoàn Hà Nội ghi nhận và biểu dương.

Tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Trần Long Xuyên khẳng định chiến công mà các chiến sĩ công an thành phố đạt được có sự đóng góp không nhỏ của Đoàn Thanh niên Công an thành phố trong nhiều lĩnh vực như: đảm bảo an ninh trật tự & an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm...

Đồng thời, Thiếu tướng cũng nhắc nhở lực lượng đoàn viên thanh niên công an thành phố cần tiếp tục nỗ lực và phát huy sức trẻ để làm nhiều việc có ý nghĩa hơn nữa trong thời gian từ nay đến cuối năm 2010, đặc biệt là dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội sắp tới. Theo đó, Đoàn thanh niên cần phải giữ vững vai trò nòng cốt, xung kích, kết hợp với Thành đoàn Hà Nội và lực lượng Cảnh sát giao thông trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trong 10 ngày Đại lễ; cùng các đơn vị chức năng Công an thành phố bảo vệ thành công Đại hội Đảng bộ thành phố và Đại hội Đảng toàn quốc sắp tới; kiện toàn bộ máy công tác Đoàn thanh niên Công an thành phố.

Đặc biệt, Thiếu tướng Trần Long Xuyên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ Công an thành phố giai đoạn 2010-2015. 

Ngọc Hà