- Truy tố cựu Thứ trưởng và 26 bị can trong vụ đất hiếm Yên Bái
- Thủ đoạn "tuồn" tài nguyên ra nước ngoài trong vụ đất hiếm ở Yên Bái
- Cơ quan điều tra kê biên, phong tỏa những gì trong vụ khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái?
Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử về 6 tội danh là “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Buôn lậu”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Gây ô nhiễm môi trường”.
Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến hoạt động khai thác, kinh doanh, xuất khẩu và quản lý Nhà nước về hoạt động kháng sản.
![]() |
Cựu Thứ trưởng Bộ TNMT - Nguyễn Linh Ngọc |
Ở tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, bị can Đoàn Văn Huấn đã tổ chức, chỉ đạo hoạt động khai thác quặng đất hiếm và quặng sắt tại mỏ đất hiếm Yên Phú (tỉnh Yên Bái) từ năm 2019 - 2013 vi phạm quy định pháp luật.
Số lượng khoáng sản bị khai thác trái phép trị giá hơn 864 tỷ đồng và đã tiêu thụ tổng số quặng đất hiếm, quặng sắt có trị giá hơn 736 tỷ đồng.
Nhiều bị cáo là nhân viên, cấp dưới tại Công ty Thái Dương giúp sức cho Huấn trong việc khai thác, quản lý, theo dõi sản lượng, chế biến, tiêu thụ quặng, xây dựng báo cáo gian dối gửi cơ quan quản lý Nhà nước.
![]() |
Bị cáo trong vụ án bị dẫn giải tới phiên tòa |
Ở tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, bị cáo Nguyễn Linh Ngọc, Nguyễn Văn Thuấn (cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất khoáng sản) và một số bị cáo khác được giao nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý Nhà nước trong việc thẩm định, cấp giấy phép khai thác quặng đất hiếm.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị cáo Ngọc, Thuấn cố ý làm trái nguyên tắc, điều kiện cấp phép cho Công ty Thái Dương.
Tại Sở TN&MT tỉnh Yên Bái, các bị cáo Hồ Đức Hợp (cựu Giám đốc), Lê Công Tiến (cựu Phó Giám đốc), Bùi Đoàn Như (cựu Trưởng phòng Khoáng sản) có trách nhiệm chính trong việc quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
![]() |
Lực lượng Cảnh sát Hỗ trợ tư pháp di lý bị cáo tới phiên xử |
Nhóm bị cáo biết Công ty Thái Dương khai thác, chế biến, tiêu thụ trái quy định nhưng không kiến nghị xử lý kịp thời ngăn chặn thiệt hại cho Nhà nước. Được tham mưu không đúng pháp luật nhưng bị cáo Hợp ký văn bản gửi UBND tỉnh Yên Bái nhận xét Công ty Thái Dương đã chấp hành các quy định mà không kiểm tra, rà soát, phản ánh đúng sai phạm thực tế.
Ở tội “Buôn lậu”, Công ty Đất hiếm Việt Nam do bị can Lưu Anh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT đã mua đất hiếm hàm lượng TREO 18-20% khai thác trái phép từ Công ty Thái Dương. Để che giấu nguồn gốc quặng, Tuấn chỉ đạo nhân viên sử dụng hồ sơ nhập khẩu nguyên liệu sản xuất để hợp thức việc xuất khẩu trái quy định.
Tổng cộng, Công ty Đất hiếm Việt Nam đã xuất khẩu trái quy định hơn 473.000 kg tổng oxit đất hiếm có trị giá hơn 379 tỷ đồng.
![]() |
Người tham gia tố tụng thực hiện thủ tục trước khi vào phiên xử |
Tại Hải Phòng, bị cáo Lưu Đức Hoa chỉ đạo tổ chức xuất khẩu trái phép hơn 200.000 kg quặng đất hiếm được chế biến, ngụy trang thành hỗn hợp chất Oxalate để qua mặt cơ quan chức năng.
Bị cáo Lưu Vũ bị truy tố tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Bị cáo này biết rõ Công ty Thái Dương chưa được phép tiêu thụ quặng, việc mua bán không đúng với nội dung giấy phép được cấp nhưng vẫn thỏa thuận mau hơn 1,9 triệu kg đất hiếm với số tiền hơn 70 tỷ đồng.
Quá trình tiêu thụ quặng, Đoàn Văn Huấn chỉ đạo cấp dưới khai man giá mua bán, thấp hơn giá trị thật, để che giấu doanh thu. Nhóm bị cáo ở các Công ty Đất hiếm Việt Nam, Hợp Thành Phát giúp Huấn che giấu doanh thu, xuất hóa đơn, hạch toán kế toán với giá thấp hơn giá thực tế.
Khi tổ chức khai thác quặng, Đoàn Văn Huấn chỉ đạo Nguyễn Văn Lai (điều hành hệ thống hệ thống xưởng nghiền, tuyển quặng) bơm, xả hơn 348 nghìn tấn bùn thải ra khu vực hồ chứa chưa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Huấn còn chỉ đạo Lê Văn Cẩn (Quản đốc xưởng thủy luyện) đổ hơn 2.425 tấn thải thạch cao lẫn bùn thải tại các khu vực, vị trí không được phép đổ thải.
Phiên tòa dự kiến kéo dài trong nhiều ngày...