Tuổi mãn kinh tác động tới bệnh viêm khớp dạng thấp

ANTĐ - Nghiên cứu mới cho thấy phụ nữ mãn kinh sớm đã giảm nguy cơ bị một thể nặng của viêm khớp dạng thấp.

Viêm khớp dạng thấp là một bệnh tự miễn mạn tính, thường gặp ở nữ nhiều hơn ở nam. Rối loạn này tấn công mô khớp và đôi khi là các tạng, gây sưng, viêm, sốt và mệt mỏi. Bệnh thường tiến triển ở lứa tuổi 30-60, nhưng có thể xuất hiện ở bất cứ độ tuổi nào.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét 134 phụ nữ bị viêm khớp dạng thấp và thấy rằng những người mãn kinh sớm (trước tuổi 45) có nguy cơ bị viêm khớp nặng chỉ bằng một nửa so với người mãn kinh bình thường hoặc muộn (16% so 35%) và dễ bị viêm khớp nhẹ hoặc trung bình hơn (58% so với 20%). Dùng thuốc tránh thai hoặc có tiền sử nuôi con bằng sữa mẹ không liên quan tới những khác biệt quan trọng về mức độ nặng của viêm khớp dạng thấp.

Tiến sĩ Mitra Pikwer, thuộc Bệnh viện Trường đại học Skane ở Thụy Điển, cho biết “Chúng ta đã biết các yếu tố hóc-môn có thể tác động tới nguy cơ mắc viêm khớp dạng thấp, nhưng đây là nghiên cứu đầu tiên xem xét sự tác động của tuổi mãn kinh lên mức độ nặng của viêm khớp dạng thấp. Cả hai đều giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tác động của hóc-môn lên sự tiến triển căn bệnh này và cũng giúp chúng ta dự báo tiên lượng lâu dài cho bệnh nhân”.