Tưng bừng Hội thi tuyên truyền bầu cử

ANTĐ - Tối 11-5, tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, Hội thi tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra sôi nổi với sự tham gia tranh tài của 7 đội thi.

7 đội thi gồm sinh viên các khóa D38, D40, D41; Liên thông 29, 30, 31 và đội Tư pháp hình sự. Mỗi đội gồm 5 thành viên, được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa, bao gồm 4 phần thi chính là: “Chúng tôi nói về bầu cử”; “Luật bầu cử”; “Công dân đi bầu cử” và “Tôi là tuyên truyền viên bầu cử”. 

Phần thi "Chúng tôi nói về bầu cử" có nhiều phần thi chất lượng tốt  

Ở phần thi “Chúng tôi nói về bầu cử”, các đội thi lần lượt thể hiện tiết mục dự thi, qua đó nêu lên ý nghĩa chính trị của bầu cử; giới thiệu hoạt động bầu cử.

Phần thi "Công dân đi bầu cử" các đội thi trả lời bằng các phương án tự chọn 

Hay ở phần thi “Tôi là tuyên truyền viên bầu cử”, các đội bốc thăm và trả lời câu hỏi do ban tổ chức đưa ra. Mỗi đội thể hiện phần tuyên truyền đến một cá nhân hay tập thể bất kỳ. Phần thi "luật bầu cử" hay "Công dân đi bầu cử" lại là những kiến thức cơ bản nhất về Luật Bầu cử được 1 thành viên thay mặt toàn đội trả lời.

Nội dung phong phú khiến người dân thêm hiểu về Luật Bầu cử

Hội thi là dịp để các đội thi thể hiện kiến thức hiểu biết của mình về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, đồng thời tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân về các nội dung cơ bản của bầu cử, góp phần triển khai, thực hiện thành công cuộc bầu cử tại Học viện.

Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị và Thiếu tướng Nguyễn Huy Thuật, Phó Giám đốc Học viện CSND trao phần thưởng cho đội giành giải Nhất hội thi

Đồng thời thông qua hội thi này, các thành viên tham gia hội thi và mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên và sinh viên học viện thực sự trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong vận động gia đình và quần chúng nhân dân hưởng ứng và tham gia bầu cử.

Trải qua nhiều vòng thi gay cấn, đội Tư pháp hình sự đã xuất sắc giành giải Nhất và giải đội có phần thi "Chúng tôi nói về bầu cử hay nhất" của hội thi tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.