Tức vì bị đánh, nhận án giết người

ANTĐ - Sáng qua (19-6), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Quang Hưng (SN 1994, trú ở thôn An Phú, xã Xuân Phú, Phúc Thọ, Hà Nội) 9 tháng 18 ngày tù (bằng đúng thời gian tạm giam) về tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”, quy định tại khoản 1, Điều 96-BLHS. 

Dính líu đến vụ án, Hoàng Văn Sinh (SN 1994), Hoàng Quang Bình (SN 1986) và Dương Hoài Nam (SN 1995), đều trú tại xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ cũng lần lượt phải nhận từ 9 tháng đến 12 tháng tù, nhưng được hưởng án treo cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

Trước đó, do vừa nhận kết quả báo trúng tuyển vào hai trường đại học (Đại học Công nghiệp Thái Nguyên và Đại học Nông nghiệp I Hà Nội) nên tối 31-8-2012, Nguyễn Quang Hưng cùng nhóm bạn vừa tốt nghiệp THPT, trong đó có Nguyễn Kiều Trang rủ nhau ra khu vực cầu sông Mới ăn mừng kết quả thi. Khi đi, Trang mang theo hoa quả và 1 con dao để ở giỏ xe đạp. Khoảng 21h30 cùng ngày, Hoàng Văn Thân (tức Quân, SN 1991, cũng trú tại xã Xuân Phú) cùng 3 bị cáo nêu trên đi xe máy đến chỗ nhóm Hưng đang ngồi chơi. Với bộ dạng không đàng hoàng (cởi trần), Thân tiến đến chỗ Trang và dùng đèn pin điện thoại soi thẳng vào mặt thiếu nữ. Kế đến, thanh niên này còn dọa quẳng cô bé xuống sông.

Sợ hãi, Trang liền lấy xe đạp đi về. Ngay lập tức, Thân phóng xe máy vượt lên chặn đầu và dùng tay sàm sỡ vào chỗ nhạy cảm của thiếu nữ. Thấy bạn gái bị đối xử thô bạo, Hưng liền bỏ lại xe đạp của mình chạy đến chở Trang bằng xe đạp của thiếu nữ này về nhà. Đi được một đoạn, Hưng và Trang bị nhóm Thân tiếp tục phóng xe máy đuổi theo. Đến trước cổng nhà thờ Ân Phú, Hưng bị Thân túm lại đánh đấm. Tức thì Hưng vớ ngay con dao ở giỏ xe đạp để phòng vệ. Đúng lúc đó, nhóm thanh niên đi cùng Thân cũng đuổi tới nơi và lao đến đánh Hưng. Trong lúc bị đuổi đánh hội đồng, Hưng đã khua dao trúng vào ngực Thân, khiến đối phương bị thiệt mạng ngay sau đó.

Tại tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận lại diễn biến vụ án như nêu trên. Xét thấy, Hưng bị nhóm nạn nhân vô cớ quây đánh và bị cáo đã tự vệ quá mức cho phép nên TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Quang Hưng cùng 3 thanh niên bắt nạt cậu ta các mức án cụ thể nêu trên.