Quảng Ngãi:

Từ vụ cướp kim cương trị giá 16.500USD ló băng cướp giật

ANTĐ - Một vụ cướp giật liều lĩnh sợi dây chuyền vàng, hột kim cương của nữ Việt kiều đang hát karoke tại nhà người thân. Chỉ vài ngày sau băng cướp giật đã bị xộ khám. Bọn chúng còn khai nhận đã khai nhận gây ra trên 30 chục vụ cướp giật tài sản với thủ đọan giật dây chuyền vàng của chủ nhà.

Bị cướp khi đang hát karaoke

Vào đầu tháng 11-2011, bà Thuan Thi Luc, 59 tuổi là Việt kiều Mỹ về Việt Nam tổ chức cưới vợ cho con. Trong thời gian này bà ở nhà người thân tại xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức. Khoảng 21h ngày 11-11-2011, bà Thuan Thi Luc ra tiệm bán tạp hóa của chị Lâm Thị Phương Dung ở thôn Nghĩa Lập, xã Đức Hiệp chơi. Sẵn nhà có karaoke, bà Thuan Thi Luc và một số người ngồi hát. Lúc này có hai thanh niên chạy xe máy đến.

Một người ở ngoài giữ xe, thanh niên còn lại vào hỏi mua thuốc lá. Trong lúc bà Thuan Thi Luc đang cầm micro hát thì bất ngờ thanh niên trên giật phăng sợi dây chuyền vàng trên cổ rồi chạy ra ngoài, phóng lên xe đồng bọn đang chờ sẵn, rồ ga phóng vút đi. Nhiều thanh niên gần đó cấp tốc lên xe máy đuổi theo nhưng không kịp khi hai tên cướp đã rời xa khỏi địa bàn xã Đức Hiệp. Theo bà Thuan Thi Luc, sợi dây chuyền bà sắm bên nước Mỹ. Sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 4 chỉ, trị giá 500 USD; mặt dây chuyền vàng nạm kim cương, trị giá 3.000 USD và 1 viên kim cượng trọng lượng 1.27 cara, nạm giữa dây chuyền, trị giá 13.000 USD. Tổng trị giá là 16.500 USD, tương đương trên 356 triệu đồng.

Tấm ảnh sợi dây chuyền vàng, mặt gắn hột kim cương của nạn nhân chụp lại trước khi bị cướp

Ngay trong đêm, lực lượng Công an huyện Mộ Đức đã có mặt tại hiện trường xảy ra vụ cướp, tổ chức điều tra truy xét. Từ một số vụ cướp giật trước đó xảy ra trên địa bàn với phương thức vào tiệm bán tạp hóa, thuốc tây giả vờ mua đồ rồi giật dây chuyền vàng của chủ tiệm, lực lượng trinh sát đã sàng lọc từng đối tượng trên địa bàn huyện. Tuy nhiên qua miêu tả hình dáng đối tượng và xe máy sử dụng, Công an huyện đã loại các đối tượng nghi vấn trên địa bàn huyện Mộ Đức. Nắm thông tin từ địa bàn lân cận huyện Nghĩa Hành, các trinh sát phát hiện một số thanh niên khả nghi ở xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành.

Đầu tiên là tên Huỳnh Hữu Hoàng, 29 tuổi ở xã Hành Thịnh. Tên Hoàng có xe máy giống với xe nạn nhân miêu tả tên cướp sử dụng. Bằng biện pháp nghiệp vụ, tên Hoàng đã khai nhận tham gia vụ cướp. Ngay sau đó các tên Trần Duy Nam, 22 tuổi, Trần Bảo Trung, 24 tuổi, Bùi Thanh Định, 22 tuổi và Huỳnh Hữu Hoàng, 29 tuổi, đều ngụ xã Hành Thịnh bị bắt ngay khi đang trú ngụ tại một số nhà nghỉ trên địa bàn TP Quảng Ngãi. Từ lời khai các đối tượng trên xác định, còn hai đối tượng đang là sinh viên học tại tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo Công an huyện Mộ Đức chỉ đạo sử dụng biện pháp nghiệp vụ dụ bọn chúng vào Quảng Ngãi. Chiều 27-11, hai đối tượng trên chạy xe máy từ tỉnh Quảng Nam vào một quán cà phê tại xã Đức Lân, huyện Mộ Đức thì bị trinh sát bắt. Chúng gồm Cao Xuân Hoàng, 21 tuổi và Huỳnh Xuân Tín, 19 tuổi đều ngụ xã Hành Thịnh, hiện đang là sinh viên một trường cao đẳng ở tỉnh Quảng Nam.

6 đối tượng trong vụ án

Bước đầu bọn chúng khai nhận đã gây ra 30 vụ cướp giật tài sản của nhiều người bán tạp hóa, cửa hàng thuốc tây, quán nước… trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Thủ đoạn của chúng là chạy xe máy quần các tiệm bán hàng xem các bà chủ tiệm có mang dây chuyền thì vào giả vờ mua đồ và lợi dụng sơ hở ra tay cướp giật rồi tẩu thoát. Bọn chúng thường thuê nhà nghỉ Tuấn Nguyệt, ở Tp Quảng Ngãi làm điểm tập kết. Riêng Cao Xuân Hoàng và Huỳnh Xuân Tín tuy đang học ở Quảng Nam, nhưng vẫn thường xuyên chạy đi chạy về Quảng Ngãi. Tối 11-11, Tín và Hoàng từ tỉnh Quảng Nam về quần khu vực xã Đức Hiệp và cướp giật sợi dây chuyền vàng của bà Việt kiều Thuan Thi Luc rồi đem ra TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam bán cho một hiệu vàng ở đây.

Không ít vụ cướp giật, bọn chúng làm nạn nhân bị thương tích. Đơn cử như bà Nguyễn Thị Nhị, 56 tuổi ở thôn 3, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức bị cụt chân. Bọn chúng vờ hỏi mua thuốc, bà Nhị lấy thuốc đưa cho chúng nhưng giữ khoảng cách. Tiếp đó chúng hỏi mua kẹo rồi hộp quẹt, nhưng vẫn không ra tay được. Táo tợn chúng lao vào giật dây chuyền vàng trên cổ bà Nhị và xô bà Nhị ngã xuống nền nhà.

Mỗi khi cướp giật được tài sản, bọn chúng tiêu dùng đánh bạc cá độ bóng đá, số đề và ăn nhậu trác táng. Riêng tên Trần Duy Nam và Huỳnh Hữu Hoàng đều có vợ con, nhưng hàng ngày vẫn đi cướp lấy tiền ăn tiêu. Tên Nam còn khai nhận ngoài gây ra hàng chục vụ cướp giật, chúng còn tổ chức trộm tài sản của người khác tại nhà nghỉ Tuấn Nguyệt. Một số tên cướp khi Công an huyện Mộ Đức bắt, khám xét người phát hiện dây chuyền vàng cướp trước đó chưa kịp tiêu thụ.

Ngày 30-11, Công an huyện Mộ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng trên về hành vi cướp giật tài sản. Vụ việc đang được Công an huyện Mộ Đức tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan Công an huyện Mộ Đức thông báo những ai là nạn nhân của băng cướp giật này đến Cơ quan Công an huyện Mộ Đức phối hợp giải quyết.