Từ vụ cướp giật không thành

ANTĐ - Định cướp giật tài sản người đi đường nhưng không thành, tên cướp phóng xe bỏ chạy nhưng đã bị các trinh sát Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội kịp thời truy đuổi, bắt giữ.

Đối tượng Phan Thành Tuân

Vào lúc 14h30 ngày 25-3, tổ tuần tra phòng chống cướp của Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ trên tuyến phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm phát hiện 1 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy Wave RSX màu đỏ, không biển kiểm soát, khi tới ngã tư Tràng Tiền - Ngô Quyền (quận Hoàn Kiếm), đối tượng định cướp giật chiếc ĐTDĐ trên tay một phụ nữ đi xe máy cùng chiều, nhưng không được. Các trinh sát trong tổ công tác lập tức truy đuổi, tới phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng đã áp sát, bắt giữ được đối tượng. 

Tại CAQ Hoàn Kiếm, đối tượng khai tên là Phan Thành Tuân (SN 1984), HKTT ở 17 Đỗ Ngọc Du, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, từng có 2 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Kiểm tra trong người đối tượng, các trinh sát phát hiện 1 vé gửi xe máy tại điểm trông giữ xe của 1 ngân hàng trụ sở ở quận Hoàn Kiếm, 1 thẻ vip mua quần áo của 1 hãng thời trang Việt Nam. Khẩn trương xác minh, Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàn Kiếm đã xác định đó là tang vật của 2 vụ cướp giật tài sản xảy ra tại địa bàn quận Hai Bà Trưng và quận Hoàn Kiếm.

Chủ chiếc vé gửi xe máy là chị Vũ Thị Vân Anh, trú ở phố Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Mai cho biết, ngày 28-2-2014, khi đi xe máy từ phố Ngô Thì Nhậm rẽ sang phố Hòa Mã (quận Hai Bà Trưng), chị bị một đối tượng đi xe máy kiểu dáng Wave, không biển kiểm soát cướp giật chiếc túi xách để dưới khung xe; trong túi có 4 triệu đồng, 1 ĐTDĐ Iphone 4S, 1 vé gửi xe máy cùng một số giấy tờ. Còn chủ chiếc thẻ vip mua quần áo thời trang là chị Ngô Diệu  Linh trú ở phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm cho biết, trong ngày mùng 2 Tết năm 2013, khi ngồi sau xe máy của người quen tới ngã tư Đinh Liệt - Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm) thì chị bị 1 đối tượng đi xe máy cướp giật chiếc túi xách cầm trên tay, bên trong túi ngoài chiếc thẻ vip mua quần áo còn có ĐTDĐ, 3 triệu đồng, giấy tờ, đồ trang điểm... Lời khai của 2 bị hại trên đều mô tả đặc điểm  đối tượng cướp giật giống với đối tượng Phan Thành Tuân.

Trước tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, Phan Thành Tuân phải thừa nhận là thủ phạm gây ra 2 vụ cướp giật trên. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan CSĐT - CAQ Hoàn Kiếm tiếp tục làm rõ đối tượng Tuân còn gây ra trên 20 vụ cướp giật tài sản của người đi đường, hầu hết là phụ nữ tại các quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm trong thời gian từ tháng 2-2014 đến nay. Đề nghị ai là bị hại của các vụ cướp giật tài sản xảy ra trên các tuyến phố Lê Thánh Tông, Lò Đúc, Hàn Thuyên, Trần Nhân Tông (trước cổng Công viên Thống Nhất), Quán Sứ, Ngô Quyền, Phan Chu Trinh, Lương Ngọc Quyến, khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm,  khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội, tới Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàn Kiếm, gặp các đồng chí Tùng, Khánh để giải quyết. ĐT: 39396572, 9066667766.