Tử vong do dùng lá rừng chữa bệnh

ANTĐ -Không phân biệt được độc tố, nhiều người chết oan do lấy lá rừng làm thuốc.

Đồng bào vùng Tây Bắc có truyền thống tự vào rừng lấy thuốc chữa bệnh. Lâu nay, hủ tục chữa bệnh bằng cúng tế và tự lấy lá rừng chữa trị bệnh đã gây ra nhiều ca tử vong.

Theo thống kê, từ tháng 2 tới nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu đã tiếp nhận khoảng 30 đến 40 lượt trẻ em vào khám và điều trị bệnh. Nhiều trẻ nhập viện với các triệu chứng bệnh như: viêm phổi, viêm VA cấp, tiêu chảy, sốt.

Đồng bào vùng cao thường lấy lá cây chữa trị khi mắc bệnh,
điều này gây nguy hiểm cho bệnh nhân

Khoa nhi Bệnh viện Lai Châu đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân tới trong tình trạng nguy kịch: khó thở, tím tái, suy hô hấp độ 2, 3....nguyên nhân ban đầu được xác định do trước đó gia đình chữa trị bằng lá cây rừng. Có ít nhất 2 trường hợp đã bị tử vong do cách điều trị này.