Từ việc trả lại xe máy cho “khổ chủ”

ANTĐ - CAH Đô Lương (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Tuấn (tức Vinh), SN 1990, trú tại xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương; Nguyễn Quang Tuấn (tức Toàn), SN 1993, trú tại xóm Hòa Bắc, xã Hiến Sơn (Đô Lương); Hoàng Văn Mậu, SN 1987, trú tại xóm 10, Hiến Sơn, Đô Lương; Nguyễn Văn Hoàng, SN 1993, trú tại xã Hiến Sơn, Nguyễn Quang Khang, Nguyễn Văn Dũng, cùng trú ở xóm 3, xã Thượng Sơn về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, CAH Đô Lương xác minh thông tin từ anh Nguyễn Xuân Thái (SN 1982), trú tại xóm 5, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương. Ngày 11-11-2012, anh Thái có dựng chiếc xe máy BKS: 37Z4-2989 tại thềm nhà thì đối tượng Nguyễn Quang Tuấn (Vinh), SN 1990 cùng Nguyễn Văn Hoàng, SN 1993, đều trú tại xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương dùng vam phá khóa trộm xe đem về xã Trù Sơn, Đô Lương để tiêu thụ. Khi đi đến Trù Sơn thì Tuấn và Hoàng ngã xe máy. Trong quá trình đưa đi sơ cứu vết thương Tuấn (Vinh) đã liên lạc cho Nguyễn Quang Tuấn (Toàn), cùng với Hoàng Văn Mậu, Hiến Sơn đưa xe đi tiêu thụ. Khi đến nơi, Mậu thấy BKS xe là của cậu mình (Mậu là cháu của anh Thái) nên đã đưa chiếc xe máy trả lại cho anh Thái. 

Quá trình điều tra mở rộng, bọn chúng còn khai nhận đã ra tay trộm trót lọt 6 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn Đô Lương và các vùng lân cận. Điển hình như, ngày 14-10-2012, Nguyễn Quang Tuấn đã trộm xe máy Wave mang BKS: 37Z9-3289 của anh Nguyễn Thọ Sử, ở xã Hiến Sơn. Ngày 17-10, Mậu cùng với Nguyễn Văn Dũng, ở xóm 3, xã Thượng Sơn lấy chiếc xe máy Gravita BKS: 37B1-488.13 tại xã Đông Sơn đưa về bán cho anh Nguyễn Xuân Thế, xã Thượng Sơn, Đô Lương với giá 5.000.000 đồng; hay trước đó ngày 29-9-2012, Tuấn, Tuấn, Mậu, Khang cùng nhau trộm chiếc Nouvo LX tại huyện Diễn Châu đưa về bán cho một người tên Bình ở Nghi Công, Nghi Lộc với giá 9 triệu đồng. CAH Đô Lương tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.