“Tú ông” nuôi gái dưới hầm sẵn sàng bán dâm tại chỗ

ANTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, vừa khám xét, bắt khẩn cấp đối với Hoàng Văn Dũng, sinh năm 1979, quê ở Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương về hành vi chứa mại dâm.

Hoàng Văn Dũng, từng có vợ và hai con nhưng đã ly hôn. Năm 2012, sau khi ly hôn Dũng bỏ quê lên Hà Nội kiếm việc làm. Sau một thời gian lang thang ở Hà Nội Dũng gặp và yêu người phụ nữ tên T. quê ở tỉnh Vĩnh Phúc, hai người cùng thuê một căn nhà tại 192  phố Phan Đăng Lưu, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội và sống với nhau như vợ chồng.

Hoàng Văn Dũng tại cơ quan điều tra


Tại căn nhà thuê này, đôi “vợ chồng hờ” đã cùng nhau kinh doanh cà phê và tổ chức mua bán dâm cho khách. Cuối năm 2012, khi hoạt động kinh doanh mại dâm tại tuyến phố Phan Đăng Lưu bị truy quét gắt gao, “tú ông” Dũng lui vào hoạt động ngầm. Mặc dù hàng ngày căn nhà đều khóa trái cửa, nhưng mỗi khi có khách đến mua dâm là cánh cửa lại được mở để tiếp đón khách.

Ngày 26-6 vừa qua, khi 3 nam thanh niên đến mua dâm, Hoàng Văn Dũng đã đồng ý và “điều” cô nhân viên tên Mai H.S, sinh năm 1983, quê ở Sơn Dương, Tuyên Quang, xuống tầng hầm lần lượt bán dâm cho khách. Khi khách hàng đang trả tiền cho Dũng thì Công an huyện Gia Lâm ập vào bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Gia Lâm tiếp tục điều tra làm rõ.