"Tú ông" ngỡ ngàng khi bị bắt trong lúc chờ gái bán dâm "hành sự"

ANTĐ - Ngày 19-12, CAQ Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Phạm Tuấn Hải (27 tuổi, ở xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 14-12, tổ công tác CAQ Cầu Giấy tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên đường Trần Thái Tông (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy). Tại đây, cảnh sát phát hiện trong 2 phòng của nhà nghỉ có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

"Tú ông" ngỡ ngàng khi bị bắt trong lúc chờ gái bán dâm "hành sự" ảnh 1

Đối tượng Hải tại cơ quan Công an

Theo lời khai của khách và gái bán dâm, họ được Phạm Tuấn Hải môi giới mua bán dâm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cảnh sát bắt giữ “tú ông” này, khi hắn đang ngồi chờ ở phòng kế bên.

Tại cơ quan Công an, Phạm Tuấn Hải khai, từng là chủ dịch vụ nhân viên ngồi bàn, tiếp khách quán karaoke... Thấy nhiều khách có nhu cầu mua dâm nên hắn đã chuyển nghề môi giới mại dâm. 

Trưa cùng ngày, hai vị khách làng chơi gọi điện cho Hải đề nghị đặt hàng 2 “chân dài” đến phục vụ. 

Sau khi thỏa thuận giá 2,5 triệu đồng/người, “tú ông” này dẫn 2 cô gái đến quán cafe để ra mắt khách. 

Được khách ưng ý, Hải nhận 5 triệu đồng rồi đưa cả khách lẫn nhân viên đến nhà nghỉ để "giao dịch". Sau mỗi lần môi giới thành công, Hải được hưởng “hoa hồng” là 140.000 đồng/khách.