Từ người chỉ huy đến từng cán bộ chiến sỹ phải luôn đau đáu, trách nhiệm cao nhất với công việc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Phát biểu tại hội nghị trực tuyến giao ban tháng 4, triển khai công tác trọng tâm tháng 5-2023 của CATP Hà Nội, tổ chức sáng nay (28-4), Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP nhấn mạnh: Từ chỉ huy đến từng cán bộ chiến sỹ phải luôn đau đáu, trách nhiệm cao nhất với công việc.
Hội nghị trực tuyến từ điểm cầu hội trường CATP

Hội nghị trực tuyến từ điểm cầu hội trường CATP

Bám sát chỉ tiêu giảm 5% phạm pháp hình sự

Báo cáo trung tâm tại hội nghị do Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt – Trưởng phòng Tham mưu trình bày cho thấy, với tinh thần luôn giữ vững thế chủ động tấn công, “không đi sau tội phạm”, trong tháng 4-2023, CATP đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm mới nổi, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao tính chủ động và chất lượng công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình phục vụ hiệu quả việc nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm.

Tuần tra công khai, phát hiện ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật

Tuần tra công khai, phát hiện ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật

Từ đó, các đơn vị, địa bàn thuộc CATP đã điều tra khám phá 295 vụ - 742 đối tượng phạm tội về TTXH (đạt tỷ lệ 93,3%); 39 vụ - 61 đối tượng gây án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng (đạt tỷ lệ 100%); triệt phá 51 ổ nhóm tệ nạn xã hội, bắt 284 đối tượng.

Lĩnh vực đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, CATP đã phát hiện 164 vụ - 206 đối tượng; khởi tố 30 vụ - 76 bị can; tổng thu ngân sách gần 47 tỷ đồng. Trong tháng 4, CATP phát hiện 338 vụ - 570 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy; xử lý hình sự 325 vụ - 484 đối tượng; thu giữ hơn 33 kg ma túy các loại cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Kết quả đáng ghi nhận khác trên lĩnh vực đảm bảo TTATGT đường bộ; với 28.45 trường hợp vi phạm bị kiểm tra, xử lý; phạt tiền hơn 53 tỷ đồng. Kiểm tra an toàn về PCCC đối với gần 11.000 lượt cơ sở; phát hiện và kiến nghị cơ sở khắc phục 557 tồn tại, thiếu sót…Các tổ công tác 141 trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện 33 vụ việc – 36 đối tượng có dấu hiệu tội phạm, bàn giao cho các đơn vị chức năng điều tra, giải quyết..

Dưới sự điều hành của đồng chí Giám đốc, chỉ huy các đơn vị cấp phòng thuộc khối An ninh, Cảnh sát, Xây dựng lực lượng và cấp huyện đã tập trung nêu rõ tình hình, vấn đề “nổi”; những biện pháp, kế hoạch đã được thực hiện để tháo gỡ khó khăn, tồn tại; cùng phương hướng giải quyết, trên cơ sở phát huy sự phối hợp chặt chẽ giữa phòng nghiệp vụ và Công an cơ sở.

Từng vấn đề đã được đồng chí Giám đốc CATP cho ý kiến cụ thể, chỉ rõ những tồn tại, khó khăn mang tính chủ quan, khách quan, và yêu cầu có những giải pháp xử lý; như cấp hộ chiếu gắn chip; công tác phòng chống tội phạm lừa đảo qua mạng; công tác giải quyết tin báo tố giác tội phạm, tiến độ điều tra các vụ án; thực hiện yêu cầu của lãnh đạo Bộ về chuyển đổi trạng thái của lực lượng Cảnh sát khu vực…

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng và Đại tá Nguyễn Thành Long phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng và Đại tá Nguyễn Thành Long phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng và Đại tá Nguyễn Thành Long đã có những đánh giá, yêu cầu kỹ đối với công tác phòng chống tội phạm và đảm bảo an ninh chính trị, trong thời gian tới và trước mắt là dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, tội phạm có giảm, nhưng chưa đáng kể. Vì vậy, phải có sự chủ động, giải pháp, quyết liệt ngay từ bây giờ; tập trung cao nhất trí lực, vật lực để kéo giảm phạm pháp hình sự ít nhất 5%.

Chỉ rõ càng những tháng cuối năm, tội phạm sẽ càng phức tạp; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nêu câu hỏi: Vì sao có những địa bàn kéo giảm được tội phạm, nhưng có địa bàn lại không? Nhấn mạnh chỉ đạo của đồng chí Giám đốc CATP: “Từ chỉ huy đến từng cán bộ chiến sỹ phải luôn đau đáu, trách nhiệm cao nhất với công việc”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu chỉ huy các đơn vị phải chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, phát huy vai trò của Công an cơ sở, nhất là cấp xã. Trong gian tới, phải sơ kết, đánh giá kỹ những chuyên đề, chuyên án lớn, cả những tồn tại, hạn chế…để đúc rút kinh nghiệm, và đưa ra biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

Với tinh thần “Đánh tội phạm phải từ gốc và tận gốc”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng giao nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị, địa bàn trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhất là hoạt động tội phạm liên quan đến ma túy, “bóng cười”; tội phạm, vi phạm về môi trường; tộ phạm liên quan đến “tín dụng đen”, lừa đảo công nghệ cao.

Bày tỏ đồng tình với Báo cáo trung tâm trình bày tại hội nghị,cũng như nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Đại tá – Phó Giám đốc Nguyễn Thành Long cho ý kiến chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh trong dịp lễ 30/4 – 1/5, và yêu cầu các đơn vị, địa bàn quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của CATP đúng theo các kế hoạch đã xây dựng.

Phải có ý thức trách nhiệm cao nhất với công việc

“Chúng ta đã thực sự đau đáu với công việc chưa? Đã nhận thức, nhận diện rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của mình chưa? Mọi vấn đề, khó khăn cơ bản đã được CATP nhìn nhận và xây dựng kế hoạch, thậm chí cả Nghị quyết, để thực hiện. Nhưng vấn đề là chúng ta quán triệt, thực hiện chỉ đạo ấy như thế nào”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nêu hàng loạt câu hỏi.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trung tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo đồng chí Giám đốc CATP, tình hình, bối cảnh trên thế giới và khu vực ngày càng phức tạp, vì vậy đòi hỏi sự chủ động và hiệu quả của công tác nắm tình hình. Công an Thành phố đã ban hành Công văn về “Hướng dẫn triển khai một số giải pháp nâng cao tính chủ động và chất lượng công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình phục vụ công tác bảo đảm ANTT”, để bảo đảm luôn giữ vững thế chủ động tiến công, “không đi sau tội phạm”. Vấn đề ở đây là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc quán triệt, triển khai văn bản chỉ đạo của CATP. Đồng chí Giám đốc nghiêm khắc phê bình hiện tượng cùng một công việc mà địa bàn này làm hiệu quả, địa bàn kia lại không.

Vấn đề thứ hai mà đồng chí Giám đốc nhấn mạnh, là ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến, sáng tạo đổi mới. Chỉ rõ yếu tố con người cũng như công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ trong CATP có lúc, có nơi chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn; Trung tướng Nguyễn Hải Trung mong muốn phải nâng cao hiệu quả công tác ứng dụng khoa học công nghệ và thực sự là giải pháp trọng tâm "đột phá" về nghiên cứu lý luận, khoa học, chiến lược trong thời gian tới.

Lấy ví dụ như việc lắp đặt camera an ninh; đồng chí Giám đốc gợi mở phải thay đổi cách tiếp cận; phải có chiến lược nghiên cứu, báo cáo Bộ, Thành phố triển khai mô hình camera hợp lý, trên cơ sở định hình trước về tư duy, từ thiết kế đến khai thác, quản lý sử dụng…Thời gian tới, CATP sẽ mời chuyên gia về nói chuyện chuyển đổi số cho cán bộ chiến sỹ.

Công tác kiểm tra là vấn đề thứ ba được đồng chí Giám đốc CATP đề cập. Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác này, Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu nguyên tắc kiểm tra phải ra vấn đề, phải có kế hoạch chung của CATP, đảm bảo không chồng chéo. Kiểm tra phải chú trọng hướng dẫn cơ sở; và thống nhất quy định, quy tắc về công tác kiểm tra.

Đề cập đến công tác phòng ngừa cán bộ, chiến sỹ sai phạm; Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết, Đảng ủy CATP vừa ban hành Nghị quyết số 18-NQ/ĐUCA ngày 06/4/2023 về tăng cường quản lý phòng ngừa cán bộ chiến sỹ sai phạm trong CATP, cùng Kế hoạch tổ chức thực hiện. Nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng này sẽ tổ chức hội nghị quán triệt đến toàn lực lượng Công an Thủ đô ngay trong tháng 5 này…

Đồng chí Giám đốc đề nghị Thủ trưởng Công an các đơn vị, Công an quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả Chương trình - Lịch công tác năm 2023 và những nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu trong Báo cáo trung tâm đã trình bày tại hội nghị; cùng những ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Phó Giám đốc.

Tuyệt đối không để xảy ra các hoạt động phức tạp về ANTT, nhất là hoạt động tập trung đông người, biểu tình trái pháp luật. Triển khai lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nguyên thủ, đoàn khách quốc tế, các sự kiện quan trọng về chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn Thành phố trước, trong và sau dịp Lễ 30/4- 01/5 và giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023.