Từ Liêm trước ngày tách quận mới: Hồ sơ hành chính tăng gấp 10 lần

ANTĐ - Chỉ còn 2 tuần nữa là chính thức lên quận (1-4), chính quyền huyện Từ Liêm đang ngập trong công việc chuẩn bị cho chia tách, cộng thêm phải giải quyết số lượng hồ sơ hành chính hàng ngày của người dân, doanh nghiệp đang tăng đột biến, gấp 10 lần ngày thường.

Từ Liêm cam kết tập trung phục vụ nhân dân một cách tối đa
(Trong ảnh: Bộ phận “một cửa” xã Phú Diễn nhận hồ sơ của người dân)

Hồ sơ tăng đột biến

Theo UBND huyện Từ Liêm, gần đây, lượng hồ sơ giao dịch ở bộ phận “một cửa” của huyện tăng đột biến. Ước tính, số hồ sơ nhận vào mỗi ngày tăng khoảng 10 lần so với trước. Từ Liêm trước nay vốn là địa phương có số thủ tục hành chính phải giải quyết hàng năm nhiều nhất TP Hà Nội, lên tới hơn 500.000 hồ sơ/năm.

Trước thực tế này, UBND huyện Từ Liêm đã phải cử cán bộ chuyên môn trực tiếp hỗ trợ bộ phận “một cửa” tiếp đón công dân và trả kết quả hồ sơ. Cam kết giải quyết đầy đủ, có trách nhiệm đối với các công việc ngày thường bên cạnh việc chuẩn bị tốt cho ngày chia tách lên quận, Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm, ông Nguyễn Văn Tứ đề nghị các ban, ngành của huyện cần phải quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, sẵn sàng phục vụ nhân dân tối đa. Đặc biệt, trong giai đoạn nước rút, ông Nguyễn Văn Tứ yêu cầu, việc hoàn thiện các trụ sở làm việc, từ quận tới phường mới, đều phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Tứ nhấn mạnh: “Ngay từ việc nhỏ như sơn tường, cũng không được chạy theo tiến độ và phải căn cứ vào điều kiện kỹ thuật, nếu thời tiết ẩm ướt có thể dừng hoặc chỉ cần quét vôi ve, tránh lãng phí”.

Hiện nay, nhìn chung, các xã có điều chỉnh địa giới hành chính (thành 2 phường) đã cơ bản hoàn thành việc rà soát lập danh mục hồ sơ tài liệu, sẵn sàng cho việc bàn giao. Toàn bộ hồ sơ tài liệu đã giải quyết xong kể từ ngày 31-3-2014 trở về trước sẽ được thống kê, lập danh mục, đưa vào kho lưu trữ xã. Tương tự, hồ sơ tài liệu chưa xong cũng được lập danh mục để bàn giao cho 2 phường mới giải quyết tiếp, không làm gián đoạn công tác quản lý Nhà nước tại địa phương. Hiện nay, các xã đang tiếp tục khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ, không có gì vướng mắc. UBND huyện nghiêm cấm việc hủy tài liệu trong thời gian này, tránh tình trạng thất thoát, mất, hỏng tài liệu trong quá trình chia tách. Toàn bộ tài liệu không dùng đến trong thời gian này sẽ được tập kết về kho lưu trữ của xã để sau khi các phường mới đi vào hoạt động sẽ có bộ phận tiêu hủy riêng.

Học sinh không lo trái tuyến

Sát giờ lên quận, người dân huyện Từ Liêm nói riêng và khu vực phụ cận nói chung, rất lo lắng về việc chia tách, thành lập các quận, phường mới liệu có dẫn tới việc con em họ phải học trái tuyến, làm gián đoạn việc học hành của các cháu? Về vấn đề này, tại buổi làm việc giữa lãnh đạo huyện Từ Liêm với các ban, ngành của huyện về công tác chuẩn bị thành lập 2 quận mới cuối tuần trước, Phòng    GD-ĐT huyện Từ Liêm đã khẳng định: “Không có khái niệm học sinh phải học trái tuyến ở 2 quận và 23 phường mới. Các cháu sẽ theo học bình thường, không lo học trái tuyến...”. Phòng GD-ĐT huyện Từ Liêm cam kết, đã có kế hoạch cụ thể xác định rõ, từ 1-4, người dân có thể cho con em học ở đâu. Toàn bộ kế hoạch đã được niêm yết công khai, truyền tải trên đài truyền thanh, tại các nhà trường, các xã, thị trấn của huyện. Nội dung tuyên truyền này cũng sẽ được Phòng GD-ĐT lồng ghép với các cuộc hội họp, sinh hoạt chi bộ tại cơ sở. 

Lãnh đạo huyện Từ Liêm cho biết, người dân sẽ có nhiều lựa chọn hợp lý nhất cho con em của mình, tại mỗi địa bàn dân cư mà không lo trái tuyến hay thiếu cơ sở vật chất cho việc dạy và học của nhà trường. Hai trường chất lượng cao của huyện được dành cho tất cả con em ở 23 phường, không hạn chế nguyện vọng thi vào. Bên cạnh đó, 6 trạm y tế liên phường, các công trình thiết chế văn hóa, công trình tôn giáo, tín ngưỡng... cũng đã sẵn sàng phục vụ nhân dân. Ông Phí Văn Bình, Chủ tịch xã Phú Diễn nói: “Người dân hoàn toàn yên tâm, không phải lo về chuyện học hành hay khám chữa bệnh. Ngay từ đầu, huyện đã chủ trương mọi thứ giữ nguyên trong phạm vi 23 phường mới, không phân chia tuyến, khu gì hết. Tất cả đều phục vụ người dân Từ Liêm một cách bình thường như trước đây...” .