TP.HCM:

Tử hình tên cướp giật laptop đâm chết nạn nhân

ANTĐ - Vụ án cướp của- giết người do Cao Trung Lập gây ra từng khiến cho người dân TP.HCM phẫn nộ vì hành vi dã man, manh động. 

Mới đây TAND TP.HCM đã dưa vụ án cướp laptop, đâm chết sinh viên và chống trả lại công an và người dân truy đuổi từng gây xôn xao dư luận do Cao Trung Lập (SN 1984, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) gây ra xét xử lưu động tại quận Tân Bình. 

Cao Trung Lập tại phiên tòa xét xử lưu động mới đây


 Theo cáo trạng, năm 2006, Lập bị xử phạt 4 năm 6 tháng tù về tội “cướp giật tài sản”. Ra tù, Lập về sống cùng gia đình và hành nghề sửa chữa điện tử tự do.

Trưa 17/9/2012, trong lúc Lập đi xe máy trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, gần đến ngã tư Hoàng Hoa Thám - Cộng Hòa (phường 13, quận Tân Bình) thì lúc này anh Hoàng Ngọc Trí (SN 1987, ngụ huyện Bình Chánh) chở theo bạn gái cũng lưu thông song song. Thấy trên xe anh Trí có chiếc túi xách chứa laptop nên Lập nảy ý định cướp giật. Lập áp sát xe anh Trí và giật túi xách rồi rồ ga tẩu thoát về hướng ngã tư trên. 

Tuy nhiên lúc này tại ngã tư có tín hiệu đèn đỏ, xe cộ lưu thông đông đúc nên Lập không chạy được xa. Anh Trí truy đuổi theo tông xe vào tên cướp, cả hai xe ngã xuống đường. Lập chạy bộ thoát thân, anh Trí đuổi theo và bắt được. Trong lúc hai bên giằng co, Lập rút dao đâm anh Trí gục xuống đường. 

Nghe người dân tri hô, 1 chiến sĩ công an quận Tân Phú đuổi theo thì bị Lập cầm dao đâm tiếp làm cả người này bị thương tích.

Lập tiếp tục bỏ chạy thục mạng đến gần ngã tư Đồng Xoài - Hoàng Hoa Thám thì Lập dùng dao khống chế yêu cầu anh Lê Văn Nam (hành nghề xe ôm) chở hắn tẩu thoát, anh Nam không đồng ý thì Lập liền đâm 1 nhát vào hông anh này rồi bỏ chạy tiếp. 

Đến trước 1 công ty trên đường Đồng Xoài, Lập phát hiện chiếc xe hiệu Air Blade dựng trước cổng còn cắm chìa khóa nên định cướp làm phương tiện tẩu thoát. Người dân tri hô thì 1 người đi đường lao xe vào tên cướp, sau đó người dân đã khống chế, bắt giữ được tên cướp. 

Trong phiên xử lưu động diễn ra mới đây, HĐXX xét thấy hành động của bị cáo là hết sức nguy hiểm, mang tính côn đồ. Mặc dù bị cáo thanh minh rằng không cố ý giết người chỉ muốn thoát khỏi sự truy bắt của nạn nhân. Tuy nhiên khi xem xét toàn bộ tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Cao Trung Lập về 3 tội “giết người”, “cố ý gây thương tích” và “cướp giật tài sản”. 

Ngoài ra, HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường tổn thất về tinh thần và chi phí mai táng cho gia đình hại số tiền gần 200 triệu đồng.