Giải pháp trên trời

Giải pháp trên trời

ANTĐ - Có lẽ từ điển tiếng Việt cần bổ sung khái niệm “đẻ thuê” bác ạ.

Không thể “thả rông” thị trường từ điển

Không thể “thả rông” thị trường từ điển

ANTĐ - Những định nghĩa ngô nghê khiến ai đọc cũng giật mình trong cuốn “Từ điển tiếng Việt dành cho học sinh” vừa bị thu hồi chỉ là “giọt nước tràn ly” cho lĩnh vực xuất bản từ điển, cụ thể là từ điển tiếng Việt đang có phần buông lỏng và thiếu chặt chẽ từ khâu biên soạn cho đến thẩm định chất lượng. 
Phải thu hồi cuốn từ điển mắc nhiều lỗi ngô nghê

Phải thu hồi cuốn từ điển mắc nhiều lỗi ngô nghê

ANTĐ - Ngày 15-10, trước những thông tin phản ánh về về cuốn “Từ điển Tiếng Việt dành cho học sinh” của tác giả Vũ Chất được đóng logo của NXB Trẻ hiện đang lưu giữ tại Thư viện Quốc gia Việt Nam có những định nghĩa ngô nghê, sai lệch đến khó tin, NXB Trẻ đã chính thức lên tiếng về nguồn gốc cuốn sách. 
Khai bút đầu xuân

Khai bút đầu xuân

ANTĐ - Một phong tục đẹp đã có từ bao đời, đó là vào những ngày đầu tiên của năm mới, có thể chọn ngày đẹp, hợp tuổi, cũng có thể chỉ cần cảm xúc là đủ… nhiều văn nhân, trí thức vẫn giữ tục khai bút đầu xuân.

Biến “khắc tinh” thành “cứu tinh”

Biến “khắc tinh” thành “cứu tinh”

ANTĐ - Máy tính nối mạng Internet đã tạo nên thành công của Wikipedia, song tương lai của pho từ điển bách khoa toàn thư trực tuyến mở này lại có thể được định đoạt bởi điện thoại di động thông minh. 

Tiếng Việt “lệch chuẩn”: SOS!

Tiếng Việt “lệch chuẩn”: SOS!

ANTĐ - Những từ và cụm từ “mới” xuất hiện, ngôn ngữ bàn phím, ngôn ngữ lai căng tiếng nước ngoài đang “ hoành hành”  trong đời sống ngôn ngữ, làm méo mó tiếng Việt. Đã đến lúc báo động về sự lệch chuẩn này, và cần thiết có những biện pháp chấn chỉnh kịp thời, nếu không tiếng Việt sẽ bị giết chết bởi chính chúng ta.
"Từ điển cảm xúc" giành giải nhất APCS Hackathon 2012

"Từ điển cảm xúc" giành giải nhất APCS Hackathon 2012

ANTĐ - APCS Hackathon 2012 với chủ đề “Cuộc sống thông minh với tình yêu và sự chia sẻ” đã thành công với giải nhất thuộc về nhóm phát triển ứng dụng Emotional Diary (Từ điển cảm xúc) đến từ ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM.