“Selfie” (tự chụp) được chọn làm “từ của năm”

ANTĐ - Từ điển Oxford ngày 19-11 đã công bố, từ lóng “Selfie” - tự chụp ảnh, được chọn làm “từ của năm”.

Phu nhân Tổng thống Mỹ tự chụp ảnh cùng chú chó cưng

Từ “Selfie” xuất hiện lần đầu trên một diễn đàn của Australia vào năm 2002, nó có nghĩa là “tự chụp hình của bản thân bằng điện thoại thông minh hoặc webcam và tải lên mạng xã hội”. Từ “Selfie” trở thành “từ của năm” với lý do đây là từ tiếng Anh có tỷ lệ người sử dụng trong 1 năm tăng lên đến 17.000 %. Trưởng ban biên tập từ điển Oxford Judy Pearsall cho biết, để được chọn làm “từ của năm” từ ngữ đó không cần phải được tạo ra trong vòng 12 tháng trước, mà phải là từ được sử dụng nhiều nhất trong thời gian đó.

Được biết, kho dữ liệu ngôn ngữ của từ điển Oxford mỗi tháng thu thập khoảng 150 triệu từ và bộ phận biên tập chuyên nghiệp của từ điển này sẽ cập nhật các từ mới vào từ điển tiếng Anh Oxford và các website của nó.