Từ chức để giữ của

ANTĐ - Thủ tướng Nga Medvedev đã ký quyết định chấp thuận cho ông Denis Sverdlov (ảnh), Thứ trưởng Bộ Thông tin Liên bang Nga từ chức theo nguyện vọng.

Ảnh: fe-planet.ru

Lý do từ chức của Thứ trưởng Sverdlov, theo Văn phòng Thủ tướng Nga là để nhằm bảo toàn số tài sản khổng lồ của mình ở nước ngoài. Ông Sverdlov từ chức vì theo đạo luật, do đích thân Tổng thống Nga V.Putin đã ký cách đây khoảng 3 tháng quy định các quan chức, kể cả các thành viên Quốc hội không được phép có tài sản riêng tại nước ngoài, bao gồm tiền gửi, bất động sản… Thời hạn cuối cùng cho việc kê khai tài sản này là ngày 8-8, nếu bị phát hiện vi phạm quy định này các quan chức buộc phải từ chức. Theo điều tra từ Bộ Thông tin Nga cho biết, năm 2012, ông Sverdlov có thu nhập cao nhất Bộ này với mức thu nhập khoảng gần 132 triệu rúp (hơn 4 triệu USD). Ngoài ra, các nhà chức trách còn phát hiện, ngoài số tài sản của bản thân, cả vợ và con chưa thành niên của ông Sverdlov cũng có số tài sản lớn tại nước ngoài.