Từ chủ nợ thành kẻ cướp tài sản

ANTĐ -Ngày 8-10, Cơ quan CSĐT- CAQ Tây Hồ cho biết đơn vị đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối Vũ Quốc Tùng (SN 1980, trú tại Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 16h ngày 4-10, khi chị Đào Minh Mỹ ở số 2D ngõ 38 Hoàng Hoa Thám đi qua ngõ nhà Tùng trên phố Thụy Khuê thì bị Tùng chạy theo sau đòi tiền nợ. Khi đến ngõ 79 Thụy Khuê Tùng kéo chị Mỹ dừng lại và bắt chị Mỹ phải trả ngay tiền nếu không có tiền thì phải đưa điện thoại cho Tùng giữ, khi nào trả tiền sẽ cho chuộc lại.

Cơ quan Công an đang lấy lời khai của đối tượng Tùng

Chị Mỹ không đồng ý thì bị Tùng túm tóc ép vào tường và không cho đi. Khi thấy chị Mỹ bị đau ngồi xuống đất Tùng đã tóm tóc kéo lê và nói lên công an phường giải quyết.

Nhiều người dân chứng kiên sự việc đã tới và can ngăn, khuyên bảo Tùng nhưng không được. Tùng tiếp tục bắt chị Mỹ đi nếu không sẽ lấy điện thoại của chị. Do chị Mỹ giấu điện thoại nên Tùng không lấy được, vì vậy, Tùng lại tiếp tục túm tóc kéo chị Mỹ đứng dậy đồng thời tát vào mặt chị Mỹ.

Bất bình trước hành động của Tùng bà Đỗ Thị H là người dân gần đó khuyên can, hòa giải. Bà H bảo Mỹ đưa điện thoại cho bà để bà giúp giải quyết. Chị Mỹ đồng ý vừa đưa điện thoại cho bà H thì bị Tùng cướp bỏ chạy.

Sau đó, chị Mỹ đã đến CAP Thụy Khuê trình báo sự việc cơ quan Công an quận Tây Hồ đã bắt giữ đối tượng Tùng điều tra, xử lý. Tại đây, đối tượng Tùng khai nhận do Mỹ nợ tiền của Tùng nhưng đòi nhiều lần Mỹ không trả nên đã cướp điện thoại của Mỹ bắt nợ.