TP.HCM

Vị khách Việt kiều bị cướp tấn công tàn độc trong khách sạn

ANTĐ - Lúc rạng sáng đối tượng đột nhập vào phòng khách sạn, tấn công tàn độc một vị khách Việt kiều để cướp tài sản….

Chiều ngày 2-10, Thượng tá Đoàn Văn Phê – Phó trưởng Công an quận Thủ Đức, TP.HCM xác nhận, vừa bắt giữ nghi can Nguyễn Thanh Tý (SN 1991, ngụ khóm 3, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản” và “cố ý gây thương tích”. 

Bước đầu Tý thừa nhận toàn bộ hành vi đã tấn công 1 Việt kiều nhằm cướp tài sản tại khách sạn T.T.H ở đường số 49, khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức vào rạng sáng 28-9.

Nghi can Nguyễn Thanh Tý tại cơ quan công an

Trong sáng 2/10 lực lượng công an quận Thủ Đức đã áp giải Tý đến khách sạn T.T.H để thực nghiệm hiện trường vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 26/9 Tý dùng CMND nhặt được mang tên N.U.N đến thuê phòng 401 khách sạn T.T.H. Ý định của Tý là ở lại khách sạn, rồi đêm xuống sẽ rảo khắp các phòng khác, thấy phòng nào sơ hở, dễ đột nhập sẽ lẻn vào để trộm tài sản.

Ngủ đến đêm 27/9 Tý rảo qua các phòng khác. Tại phòng 502 Tý phát hiện ông Tiến (là Việt kiều) có máy tính xách tay và máy tính bảng nên nhắm vào đây. Tý quan sát tìm hướng đột nhập vào phòng 502, sau đó quay về lại phòng của mình để ngủ, hẹn giờ đến rạng sáng hôm sau thức dậy để gây án.

3h15 rạng sáng 28/9 Tý thức dậy, lận 1 con dao Thái Lan rời phòng. Quan sát đến 5h rạng sáng cùng ngày, Tý mới đột nhập vào phòng 502 từ hướng cửa sổ phòng vệ sinh. 

Công an di lý nghi can Nguyễn Thanh Tý để thực nghiệm điều tra tại khách sạn T.T.H

Lúc này ông Tiến đang ngủ bị Tý dùng nắp bồn vệ sinh làm băng men sứ đập vào đầu. Bị bất ngờ ông Tiến kêu la, Tý rút dao đâm liên tiếp 5 – 6 nhát vào bụng, tay ông này. Ông Tiến gắng gượng, vùng thoát chạy ra khỏi phòng kêu cứu. Tý sau đó đã tẩu thoát qua rào khách sạn.

Ông Tiến được nhân viên khách sạn đưa đi cấp cứu. May mắn là thương tích của ông Tiến không ảnh hưởng đến tính mạng.

Riêng Tý tẩu thoát khỏi hiện trường đã đến tìm đến công an quận Gò Vấp tạo tình huống giả tạo là khai báo vừa bị cướp. Lúc trình báo Tý dùng tên giả là P.N.G. Thông tin này công an quận Gò Vấp tiếp nhận để xác minh.

Vụ án xảy ra tại khách sạn T.T.H, công an quận Thủ Đức đã xác lập chuyên án để truy xét. Công an nghi vấn vị khách ở phòng 401 vì đã biến mất đầy nghi ngờ khỏi khách sạn khi ông Tiến vừa bị tấn công.

Kiểm tra phòng này, công an thu giữ 1 ĐTDĐ. Từ nhật ký cuộc gọi trong ĐTDĐ của nghi can đến người thân, công an đã khoanh vùng và mới đây đêm 1/10 đã bắt giữ được Tý tại quận Gò Vấp.

Ngoài vụ tấn công ông Tiến để cướp tài sản tại khách sạn như nói trên, Tý còn khai nhận ra 2 vụ khác với thủ đoạn tương tự. Đó là cách đây khoảng 1 tháng, Tý lần lượt thuê khách sạn ở quận 12 rồi đột nhập sang các phòng kế cận gây ra 2 vụ trộm khác.

Hiện vụ án đang được công an quận Thủ Đức đang mở rộng điều tra.