Từ cảnh sex trên truyền hình đến bà lão bị cắt cổ

ANTĐ - Sự việc VTV3 phát sóng phim “Hoa Nắng” trong giờ vàng với những cảnh quay như phim sex khiến bạn đọc phản ứng mạnh mẽ. Rất nhiều bạn đọc cũng choáng váng khi đọc thông tin vụ cậu choai giết bà lão chỉ vì nợ tiền 2 que kem!

Từ cảnh sex trên truyền hình đến bà lão bị cắt cổ ảnh 1

Buồn, bực đến… phát sợ

“Phim xxx gọi bằng cụ”, đó là quan điểm của bạn đọc Luu Thuy Anh khi đọc các thông tin về việc VTV3 phát phim Hoa Nắng trong khung “giờ vàng” với những hình ảnh, lời thoại vô cùng phản cảm. “Nữ diễn viên này cũng sành và hợp với trường đoạn này ghê, cộng với lời thoại chẳng khác gì phim xxx - Thật tục tĩu”- một bạn đọc lấy tên Dân thường viết.

Trong khi đó, bạn đọc tên Lan bày tỏ: “Phim này mà cũng chiếu được vào giờ vàng. Hôm đó xem cùng với gia đình mà cả nhà ai cũng thấy ngại”. “Phim chiếu trên truyền hình mà sốc thế. Không biết đạo diễn nghĩ gì nữa” - Maico.

Nhận định: “Sự băng hoại đạo đức của giới trẻ Việt Nam được khắc họa rất “rõ nét” trong phim này”, bạn đọc Hoàng Lộc viết: “Phim truyện nước ngoài, nhất là phim Mỹ, không thiếu những pha thân mật, song với khung hình đẹp cộng với tài năng của diễn viên và trên hết là trình độ của đạo diễn, những cảnh “nóng” ấy vẫn khiến người xem cảm thấy dễ chịu và hoàn toàn như bị cuốn hút bởi sự đáng yêu của nhân vật. Tôi đã xem đoạn trích “Hoa Nắng”, vừa thấy buồn cười, vừa thấy sợ”. 

“Tôi vô tình chuyển kênh TV đúng vào phân đoạn nói trên. Đã định không mất thời gian bình luận với những trò nhố nhăng của phim truyền hình Việt Nam. Tuy nhiên, hôm nay online lại đọc được những lời “cãi cùn” của ông đạo diễn thì thấy không thể không lên tiếng. Phải nói đây là một trường đoạn diễn tả một cách thô thiển nhất những trò rẻ tiền trong tình dục, chứ không phải một đoạn ngắn như ông đạo diễn nói. Và “tính giáo dục” của nó như thế nào thì chắc các bạn đã cảm thấy. Thật không còn gì để nói!!!!” - bạn đọc tên Nhung phản ứng mạnh mẽ.

“Những nhận xét trái chiều nhau của các chuyên gia là điều hiển nhiên, vì đôi mắt nghệ thuật và trình độ thẩm mỹ mỗi người mỗi khác. Vấn đề là phim này không chiếu cho các chuyên gia xem mà chiếu cho khán giả, tầng lớp rộng rãi nên hãy lắng nghe dư luận. Cho rằng phim phản ánh xã hội, vậy xã hội Việt Nam đều như thế? Phim không chỉ phản ánh xã hội, mà làm phim phải có tính giáo dục nhé các vị”. Góp ý như vậy, nhưng bạn đọc Nguyễn Xuân Giang lại chốt một câu: “Nói thế thôi, tôi chả bao giờ xem phim Việt”.

Về chuyện VTV sẽ rút kinh nghiệm sau sự việc này, bạn đọc Bình Minh phản hồi: “Ôi lại rút kinh nghiệm thôi sao? Đã quá nhiều lần nghe câu nói này rồi; sao không có lời xin lỗi nhỉ. Đã có lần đối thoại với Lê Hoàng về văn hóa xin lỗi, không thấy Trưởng Ban biên tập Thu Huệ có lời xin lỗi khán giả nhỉ?”.

Nên tử hình để răn đe

Vụ cậu choai sinh năm 1996 cắt cổ bà lão chỉ vì chuyện nợ tiền 2 que kem khiến nhiều bạn đọc giật mình, hoảng sợ. 

“Thế này còn không mau bổ sung luật thì còn oan trái nghiệt ngã, sẽ còn nhiều vụ án tức tưởi trước vị thành niên. Phải tử hình để răn đe. Mong pháp luật công minh” - bạn đọc Chu Lâm Tùng nhận xét. Trong khi đó, bạn đọc Trần Bình Định liên tưởng: “Chuyện kinh hoàng, đau lòng này có liên quan gì đến “con dã thú” mang tên “Lê Văn Luyện” vị thành niên không hở luật pháp?”.

“Tội nghiệp bà lão, tưởng sẽ được sống thanh thản cho tới lúc an nghỉ thì lại bị giết một cách tàn nhẫn. Tụi trẻ vị thành niên bây giờ khác xưa nhiều rồi, chúng nó nhận thức về cuộc sống, tiền bạc, vật chất khác thế hệ trước rất nhiều. Chẳng biết hối hận, đồng cảm với người khác thì sống 18 năm trong tù làm gì? Sau này lại thành một kẻ ăn hại cho xã hội. Nên tử hình để răn đe. Theo một số báo cáo trên các báo thì số tội phạm tăng lên rất đáng lo ngại” - Hoàng Dũng.

 “Tội phạm ngày càng trẻ và hành vi ghê quá, với những lý do hết sức “hỡi ôi”. Có lẽ luật hình sự cần thay đổi độ tuổi chịu hình phạt, phải cao hơn” - bạn đọc  Nguyễn Xuân Giang đề nghị. Các cơ quan chức năng cần có thay đổi về xử phạt với các đối tượng vị thành niên này không thì xã hội loạn mất thôi!” - Nguyễn Văn Long.

“Sao mọi người cứ thích phải tử hình người khác thế nhỉ? Sao không nghĩ cách khác để giáo dục ngăn chặn? Rất nhiều nước trên thế giới văn minh hơn chúng ta người ta đã bỏ án tử hình. Mà thử nhìn lại mình xem liệu suy nghĩ hay nhận thức của mình có hơn người ta không. Mọi người cũng phải hiểu xã hội càng văn minh thì sẽ có càng nhiều kiểu phạm tội giết người hay cướp của hay hiếp dâm mà từ trước đến nay mình chỉ được xem qua phim ảnh. Thế nên không có gì là ghê gớm cả, xã hội đang phát triển mà” - bạn đọc Nguyen Hai Hoang bày tỏ quan điểm.

Trong khi bạn đọc tên Tri  đặt câu hỏi: “Lại thêm 1 trường hợp trẻ vị thành niên giết người nữa, pháp luật sẽ xử ra sao đây? Hay là vẫn <18 năm?”, thì bạn đọc Trần Sơn kết luận: “Nếu xử tử hình thằng Luyện thì máu và nước mắt phải rơi sẽ ít đi rất nhiều!”.