- Những chiến sĩ Cảnh sát PCCC đặc biệt tinh nhuệ
- Nhiều chiến sĩ cảnh sát PCCC xả thân, không ngại nguy hiểm để cứu người, cứu tài sản
“Lá chắn” của lính cứu hỏa
Đến trụ sở Tổ địa bàn PCCC và CNCH Nam Từ Liêm, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (CATP Hà Nội) vào đúng ngày mưa gió, chúng tôi gặp các chiến sĩ đang cười nói rôm rả bên cạnh chiếc tủ sấy trang phục chữa cháy và CNCH. Cầm bộ trang phục Profire vừa được sấy khô, Thượng úy Nguyễn Doãn Khương Duy nói: “Trang phục bảo hộ là yếu tố sống còn đối với chúng tôi, là “lá chắn” giúp người lính băng qua đám cháy với khí độc và nhiệt độ cao để cứu người. Nếu không có trang phục này, chúng tôi không thể làm nhiệm vụ một cách an toàn”.
![]() |
![]() |
Tủ bảo quản trang phục thường trực chữa cháy và CNCH đặt ngay tại gara để xe chữa cháy của đơn vị |
Trang phục của chiến sĩ cứu hỏa gồm những bộ quần áo chống cháy, giày, ủng, mũ bảo hiểm và các thiết bị bảo vệ khác. Nếu không được bảo quản đúng cách, chúng có thể bị hư hỏng, giảm hiệu quả bảo vệ người lính khi làm nhiệm vụ. Cũng theo Thượng úy Nguyễn Doãn Khương Duy, trong công tác PCCC, tính thường trực luôn phải được đáp ứng cao. Mỗi ngày, các chiến sĩ cứu hỏa phải đối mặt với những tình huống khẩn cấp, nơi mà từng giây, từng phút đều có thể quyết định tính mạng của họ và người dân. Trong khi đó, thời gian xuất xe của đơn vị tính từ thời điểm nhận tin đến khi cán bộ chiến sĩ ngồi trên xe là không quá 90 giây. Vì vậy, việc trang phục để đúng nơi quy định và đáp ứng cho mỗi chiến sĩ 1 tủ quần áo là rất cấp thiết, đảm bảo cho công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu. “Trong những giây phút khẩn cấp, sự nhanh chóng và chính xác là yếu tố quyết định. Một chiếc tủ bảo quản trang phục không chỉ giúp chiến sĩ bảo vệ bản thân mà còn tiết kiệm thời gian quý báu trong những tình huống cứu hỏa hoặc cứu nạn” - Thượng úy Nguyễn Doãn Khương Duy chia sẻ thêm.
Trang phục chữa cháy luôn rất nặng, nếu không bảo quản tốt chúng sẽ nhanh chóng hư hỏng. Tủ bảo quản và sấy quần áo đặc chủng này giúp giữ cho trang phục của Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ luôn trong tình trạng tốt, khô ráo. Bên cạnh đó, tủ còn giúp trang phục chữa cháy chống nhăn, đơn cử như bộ Amiăng nếu không có tủ mà cứ gập sẽ gây ra các nếp, nhanh hỏng quần áo. Còn đối với bộ quần áo Profire thông thường, khi bảo quản trong tủ thì rất thông thoáng, đảm bảo cho quần áo luôn trong trạng thái khô ráo, tránh được tình trạng ẩm mốc, khó chịu và thuận tiện trong quá trình di chuyển, người lính có thể lên xe đặc chủng ngay để sẵn sàng thực thi nhiệm vụ.
Chia sẻ về công tác chữa cháy, Thượng úy Nguyễn Doãn Khương Duy kể, có những ngày các đơn vị nhận liên tiếp 4 - 5 tin báo cháy. Sau khi tham gia giải quyết 1 vụ xong, về đơn vị nếu không có tủ bảo quản trang phục chữa cháy thì khi có vụ tiếp theo, người lính sẽ phải mặc lại bộ đồ chữa cháy cũ rất nặng, ẩm ướt, gây khó chịu khi làm nhiệm vụ. “Trước đây, việc bảo quản trang phục rất phức tạp. Nhưng với tủ bảo quản mới này, chúng tôi chỉ cần mở ra, lấy trang phục và mặc ngay lập tức. Hệ thống khử trùng và thông gió giúp trang phục luôn sạch sẽ, không bị ẩm mốc hay có mùi hôi. Đặc biệt, những tủ này rất bền bỉ, chịu được mọi điều kiện khắc nghiệt” - Thượng úy Nguyễn Doãn Khương Duy chia sẻ thêm.
![]() |
Bản thiết kế tủ bảo quản trang phục chữa cháy và CNCH |
Tăng cường hiệu quả công việc
Trả lời về ý tưởng độc đáo thiết kế chiếc tủ đặc biệt này, Trung tá Vũ Đức Hưng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (CATP Hà Nội) cho biết, ban đầu xuất phát từ thực tế chiến đấu, chỉ huy đơn vị đã giao cho Tổ địa bàn PCCC và CNCH Nam Từ Liêm học tập, nghiên cứu mô hình từ các nước phát triển trên thế giới để lên ý tưởng, hồ sơ thiết kế bản vẽ tủ quần áo đặt tại khu vực gara đảm bảo chắc chắn, thuận tiện nhất. Sau khi nghiên cứu và thiết kế bản vẽ, Tổ địa bàn PCCC và CNCH Nam Từ Liêm đã báo cáo, đề xuất Ban Giám đốc CATP phê duyệt triển khai mô hình. Nhận được sự ủng hộ của Ban Giám đốc CATP, Tổ địa bàn PCCC và CNCH Nam Từ Liêm đã bắt tay vào triển khai. “Trước đây, cán bộ, chiến sĩ thường để trang phục chữa cháy trên xe hoặc trong phòng ngủ, nên công tác bảo quản không đảm bảo và sự thuận tiện bị hạn chế. Chưa kể mỗi lần giặt, phơi phải mất 1 ngày mới khô. Khi có tủ này sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ đảm bảo sự ngăn nắp, chuyên nghiệp và đồng bộ. Hơn thế nữa, chiếc tủ này còn giúp tăng độ bền của trang phục bởi nó được trang bị quạt thổi khí tươi giúp quần áo luôn ở trạng thái khô ráo, kể cả vào mùa nồm ẩm của Hà Nội cũng không bị ảnh hưởng nhiều” - Trung tá Vũ Đức Hưng chia sẻ.
![]() |
Trung tá Vũ Đức Hưng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH chia sẻ với phóng viên về chiếc tủ đặc biệt |
Hai mô hình “Tủ bảo quản trang phục thường trực chữa cháy và CNCH” và mô hình “Tủ sấy trang phục chữa cháy và CNCH” là sự nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi của cán bộ, chiến sĩ qua thực tế chiến đấu. Cùng với mô hình “Chạy tiếp sức, thoát nạn, cứu tài sản và chữa cháy 4x25m dành cho thiếu nhi” trên địa bàn quận Nam Từ Liêm là 3 mô hình điển hình trong chuỗi các hoạt động thiết thực mà tập thể Tổ PCCC và CNCH địa bàn Nam Từ Liêm hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH.
Tủ bảo quản trang phục thường trực chữa cháy và CNCH có nhiều ngăn để bảo quản các trang thiết bị khác nhau, từ quần áo, giày, ủng, cho đến mũ bảo hiểm, bình khí. Được thiết kế đặc biệt, tủ không chỉ là nơi lưu trữ, mà còn là một hệ thống bảo vệ tiên tiến. Với các tính năng thông gió tự động, khử trùng bằng tia UV và hệ thống khóa bảo mật, tủ bảo đảm trang phục luôn sẵn sàng khi cần thiết. Tủ được làm từ các vật liệu chống cháy, chịu nhiệt và chống ăn mòn. Với những tính năng ưu việt và sự chuẩn bị chu đáo từ các đơn vị PCCC và CNCH, tủ bảo quản trang phục chính là người bạn đồng hành không thể thiếu, bảo vệ sức khỏe, sự an toàn cho những người lính, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.