- Indonesia được miễn, Việt Nam cùng Trung Quốc đá vòng loại futsal châu Á 2026
- Indonesia muốn được dự World Cup nữ như Việt Nam, Thái Lan
- Ông Shin Tae-yong “đấu ghế” với Philippe Trousier
Trung Quốc tự hào là cường quốc thể thao của thế giới, tốp đầu thành tích tại Olympic. Thế nhưng riêng địa hạt bóng đá, đất nước 1,4 tỉ dân lép vế ngay ở khu vực châu Á.
Trong lịch sử 100 năm World Cup, Trung Quốc mới 1 lần góp mặt vòng chung kết vào năm 2002, khi giải đấu diễn ra tại châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc đồng đăng cai).
![]() |
Người hâm mộ bóng đá Trung Quốc mòn mỏi chờ đợi đội nhà trở lại World Cup suốt hơn hai thập kỷ |
Tuyển Trung Quốc đá 3 trận thua cả 3 (0-2 trước Costa Rica, 0-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ, 0-4 trước Brazil), dừng chân ngay từ vòng bảng, không có điểm số hay bàn thắng nào.
23 năm qua, bóng đá Trung Quốc không ngừng rót tiền "khủng" để nuôi tham vọng trở lại World Cup, thay đổi tới 15 HLV, bao gồm những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới như Marcello Lippi (Italy), Branko Ivanković (Croatia), Arie Haan (Hà Lan), Fabio Cannavaro (Italy)...
Mỗi HLV mới đến mang theo triết lý chơi bóng, những thử nghiệm riêng song cùng chung kết cục là thất bại.
Mới nhất tại vòng loại World Cup 2026, khi châu Á tăng số suất từ 4,5 lên 8,5 suất, tuyển Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Branko Ivankovic cũng chỉ vào tới vòng loại thứ 3 - thành tích thua cả Indonesia ở Đông Nam Á.
Nhà cầm quân Croatia bị sa thải gần như ngay lập tức, sau tổng cộng 13 trận dẫn dắt thắng 3, hòa 2 và thua tới 8 - thành tích tệ bậc nhất lịch sử các HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc.
Ông Branko Ivankovic bị giới chuyên môn, truyền thông chỉ trích vì chiến thuật, cách dùng người không hợp lý - điều khá quen thuộc trong các cuộc mổ xẻ thất bại trước đây ở đội tuyển Trung Quốc.
![]() |
Branko Ivankovic - HLV thứ 15 phải rời đi sau thất bại trong việc đưa Trung Quốc trở lại World Cup |
Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) cũng không nằm ngoài làn sóng chỉ trích. CFA thuê một HLV 71 tuổi đã hết thời - bình luận của Sohu Sport - chỉ vì ứng viên chấp nhận mức lương thấp, bỏ qua nhiều ứng viên chất lượng khiến cơ hội dự World Cup 2026 gián tiếp bị hẹp lại.
Đáng chú ý, truyền thông chỉ trích CFA trong nhập tịch cầu thủ. Sohu Sport dẫn chứng đội bóng Đông Nam Á - Indonesia chỉ mất chưa đầy 3 năm theo đuổi nhập tịch đã có thể vào tới vòng loại thứ tư và đang rộng cửa tới World Cup 2026, trong khi CFA và các giải quốc nội Trung Quốc rót tiền cho cầu thủ nhập tịch suốt hơn một thập kỷ qua nhưng tấm vé World Cup vẫn là số 0 tròn trĩnh.
Sau lần đầu tham dự 2002, đất nước 1,4 tỉ dân sẽ tiếp tục phải chờ đợi ít nhất 5 năm nữa, để xem giấc mơ trở lại World Cup có thành hiện thực hay không.
Ngay sau khi sa thải HLV Branko Ivankovic, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) bổ nhiệm HLV đội tuyển U20 - Djurjevic tạm quyền dẫn tuyển quốc gia trong lúc chờ tìm người mới.
Cựu danh thủ Italy vô địch World Cup 2006 - Cannavaro đã chủ động nộp hồ sơ xin trở lại dẫn dắt và đang chờ CFA xét duyệt.
Cannavaro từng dẫn tuyển Trung Quốc hơn 1 tháng vào năm 2019, thua cả 2 trận, trong đó có thất bại 0-1 trước Thái Lan trên sân nhà. Dự kiến, CFA sẽ công bố tân HLV vào tháng 9 tới.