Câu chuyện của 2 quán bar “trá hình”, những vi phạm cũng như ngồn ngộn nguy cơ hỏa hoạn - thoát nạn đối với khách nếu xảy ra tình huống cháy, nổ, không khỏi khiến người dân đặt câu hỏi: vậy lực lượng tại chỗ, chính quyền cơ sở ở đâu mà không phát hiện, xử lý sớm những vi phạm này? “Chiếu” theo giấy phép kinh doanh được cấp đối với 2 cửa hàng trên, hoạt động phục vụ ăn uống-nếu có-chỉ được phép mở cửa đến 22h. Vậy mà chủ quán vẫn mở cửa đến sau 23h. Chắc chắn lực lượng chức năng phường sở tại đã không thường xuyên kiểm tra 2 cơ sở này; bởi nếu có, vi phạm hoạt động quá giờ đã bị phát hiện, xử lý. Và nếu có, vi phạm nghiêm trọng tiếp theo, là kinh doanh sai giấy phép, cũng đã bị “lộ sáng”.
Từ nhiều năm nay, Giám đốc CATP đã xây dựng và triển khai đến toàn lực lượng Công an Thủ đô Kế hoạch số 54: “Điều tra cơ bản, xác định rõ trách nhiệm quản lý đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ có điều kiện, nhạy cảm về ANTT”. Bản kế hoạch này được đánh giá là “xương sống” cho lực lượng công an các cấp trong công tác nắm tình hình, phát hiện và xử lý vi phạm tại các cơ sở kinh doanh “nhạy cảm” như quán bar, vũ trường, quán karaoke… Đặc biệt, Kế hoạch 54 xác định trách nhiệm cụ thể trước Giám đốc CATP của chỉ huy cấp phường, quận, huyện, thị trấn, thị xã. Đó là phải phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở kinh doanh “nhạy cảm”; không để xảy ra những vi phạm có tính hệ thống, những tồn tại dài ngày mà không được giải quyết.
Từng xảy ra nhiều vụ án nghiêm trọng ngay trong các cơ sở kinh doanh “nhạy cảm”. Nó bắt nguồn từ chính sự buông lỏng quản lý của cấp cơ sở; từ những vi phạm “nhỏ” đã không được phát hiện, giải quyết sớm, triệt để. Địa bàn, cơ sở nào thực hiện tốt Kế hoạch 54, tất yếu không xảy ra phức tạp về ANTT và phải được khen thưởng. Còn ngược lại, phải xử lý nghiêm, bắt đầu từ trách nhiệm người chỉ huy đơn vị!