Truy tố băng nhóm người Indonesia dàn cảnh trộm tiền

(ANTĐ) - Ngày 3-8, Viện KSND TP.HCM đã chuyển cáo trạng và toàn bộ hồ sơ vụ án sang TAND TP.HCM nhằm tiến hành các thủ tục tố tụng sớm đưa ra xét xử 6 bị can trong một băng nhóm người Indonesia chuyên gây ra các vụ dàn cảnh “bắn” thủng lốp xe ô tô chuyển tiền để trộm tiền.

TP.HCM:

Truy tố băng nhóm người Indonesia dàn cảnh trộm tiền

(ANTĐ) - Ngày 3-8, Viện KSND TP.HCM đã chuyển cáo trạng và toàn bộ hồ sơ vụ án sang TAND TP.HCM nhằm tiến hành các thủ tục tố tụng sớm đưa ra xét xử 6 bị can trong một băng nhóm người Indonesia chuyên gây ra các vụ dàn cảnh “bắn” thủng lốp xe ô tô chuyển tiền để trộm tiền.

6 bị can quốc tịch Indonesia bị truy tố về tội danh “Trộm cắp tài sản”

6 bị can quốc tịch Indonesia bị truy tố về tội danh “Trộm cắp tài sản”

6 bị can bị truy tố về tội “Trộm cắp tài sản” gồm: Allen Fredy (SN 1959), Edu Hasan (SN 1969), Ahmad Dahlan (SN 1975), Wahyo Kurnlawan (SN 1972), Ahmad Syarib (SN 1964) và Ibrahim Haskim (SN 1967). Liên quan đến vụ án này, hiện cơ quan CSĐT của Công an Việt Nam vẫn đang phối hợp cùng Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) và Cảnh sát Indonesia truy bắt 2 đối tượng còn lại là Indrajaya và Yaris Rinata.

Cáo trạng của Viện KSND TP.HCM xác định, vào giữa năm 2009 nhóm bị can mang quốc tịch Indonesia nói trên nhập cảnh vào Việt Nam, theo diện khách du lịch. Tại TP.HCM nhóm người này tiếp tục chia lẻ thành 2 nhóm nhỏ thuê 2 khách sạn là H.A trên đường Lê Thánh Tôn và T.H trên đường Lý Tự Trọng (cùng thuộc phường Bến Thành, quận 1) để lưu trú. Sau đó nhóm này thuê xe gắn máy, chủ yếu là xe hiệu Nouvo, để đảo quanh trước các ngân hàng lớn tại trung tâm TP.HCM săn tìm con mồi, đa số là những thương gia đến rút tiền. Sau đó các đối tượng đeo bám theo xe chở tiền, đến thời cơ thích hợp “bắn” thủng lốp xe và lợi dụng lúc những người trên xe bước xuống kiểm tra, chúng sẽ nhanh tay trộm túi tiền.

Một vụ mà băng nhóm người Indonesia bị bắt quả tang là vụ cướp bất thành xảy ra vào khoảng 12h trưa 14-7-2009. Theo cáo trạng, thời điểm này, ông Cho  Paoliang (SN 1955, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc, lưu trú tại Bình Dương, là Giám đốc Công ty TNHH Kinsing) rút 22.900USD từ Ngân hàng Mega ICBC (số 5B đường Tôn Đức Thắng, quận 1) để trả lương cho công nhân. Khi xe chuyển tiền vừa đến giao lộ Trần Hưng Đạo - Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, thì bị nhóm đối tượng người Indonesia đeo bám theo sau bằng xe gắn máy. Lúc này đối tượng Indrajaya đã quăng hộp thuốc lá có gắn sẵn đinh tự chế vào bánh sau, làm xe ô tô xẹp lốp. Khi ông Cho Paoliang cùng 2 cộng sự bước xuống xe kiểm tra, ngay tức khắc đối tượng Ibrahim Hasyim lén mở cửa sau, trộm chiếc cặp da chứa tiền rồi lên xe đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát.

Tuy nhiên, tất cả hành tung của nhóm người Indonesia nghi vấn đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát thuộc Đội Hình sự đặc nhiệm, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM. Trước đó, Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án để điều tra về các vụ trộm, cướp tiền với cách thức như trên. Ngay lúc đó, các trinh sát hình sự xuất hiện, bắn 2 phát súng chỉ thiên, truy đuổi nóng và bắt giữ được 6/8 đối tượng. Riêng 2 đối tượng còn lại là Indrajaya và Yaris Rinata, sau khi lọt lưới tức tốc quay về điểm thuê xe trên đường Phạm Ngũ Lão để trả xe, lấy hộ chiếu, khẩn trương lên chuyến bay khởi hành lúc 13h48 cùng ngày để tẩu thoát.

Ngay trong chiều 14-7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khám xét khẩn cấp nơi lưu trú của nhóm đối tượng tại khách sạn. Tại đây, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Sau khi bị bắt giữ, nhóm người Indonesia đã khai nhận là tác giả của hàng loạt vụ dàn cảnh bắn thủng lốp xe, trộm tiền như cách thức nói trên tại địa bàn TP.HCM và Hà Nội.                      

Anh Duy