Truy tìm bị can trong đường dây ma túy trốn khỏi Viện Pháp y tâm thần

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an thành phố Hà Nội đang truy tìm bị can Phạm Ngọc Toản (SN 1975, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa), liên quan đến đường dây mua bán ma túy, đã bỏ trốn khỏi Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội điều tra vụ án Phạm Ngọc Toản cùng đồng phạm mua bán trái phép chất ma túy, theo quyết định khởi tố ngày 26-12-2017.

Hình ảnh bị can Nguyễn Ngọc Toản

Hình ảnh bị can Nguyễn Ngọc Toản

Qúa trình điều tra xác định bị can Nguyễn Ngọc Toản mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Ngày 7-9-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành bàn giao Phạm Ngọc Toản cho Viện Pháp y tâm thần Trung ương để tiến hành quản lý và chữa bệnh.

Tuy nhiên, ngày 12-11-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận được thông báo của Viện Pháp y tâm thần Trung ương về việc Phạm Ngọc Toản lợi dụng sơ hở đã trốn viện. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh, truy tìm Phạm Ngọc Toản để đưa về Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục chữa bệnh bắt buộc nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Để truy tìm đưa đối tượng về Viện Pháp y tâm thần Trung ương xử lý theo quy định, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội ra thông báo truy tìm người đối với Phạm Ngọc Toản.

Nếu phát hiện đối tượng, đề nghị người dân và các đơn vị liên hệ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội, Đội 3, SĐT 0.692.196.800, điều tra viên Bùi Anh Tuấn, số điện thoại 0.912.508.068.