Truy quét 'quái xế', thu giữ nhiều bình 'khí cười'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thực hiện cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trong 2 đêm cuối tuần 13 và 14/1, các tổ công tác 141 đã tuần tra kiểm soát, phát hiện nhiều đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, thu giữ 7 bình "khí cười".

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội cho biết, trong 2 đêm cuối tuần, nhiều tổ công tác 141 được triển khai đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, xử lý các đối tượng điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, gây rối trật tự công cộng, kiểm tra vi phạm nồng độ cồn tại các tuyến đường và địa bàn trọng điểm.

Lực lượng 141 hóa trang xử lý các thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Lực lượng 141 hóa trang xử lý các thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Lực lượng chức năng đã xử lý 51 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 32 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; phát hiện, bắt giữ 10 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Tang vật thu giữ gồm 1 gói chứa ma túy, 7 bình kim loại chứa khí cười, 2 giấy phép lái xe nghi không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Thu giữ nhiều bình "khí cười" đang trên đường đi giao cho khách.

Thu giữ nhiều bình "khí cười" đang trên đường đi giao cho khách.

Ngoài ra, các tổ hóa trang phát hiện, bàn giao 33 đối tượng có các hành vi điều khiển xe mô tô phóng nhanh, nẹt pô, độ pô, rú ga, có dấu hiệu gây mất trật tự công cộng.

Các đối tượng có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng bị cảnh sát 141 chặn giữ trong 2 đêm cuối tuần.

Các đối tượng có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng bị cảnh sát 141 chặn giữ trong 2 đêm cuối tuần.

Tất cả các đối tượng được bàn giao về Công an phường sở tại tiếp tục điều tra, làm rõ.