Tuần tra kiểm soát, phát hiện 13 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -13 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, 28 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn đã được lực lượng 141 Công an TP Hà Nội xử lý trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch. 

Tết Dương lịch là thời điểm người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận đổ về vui chơi giải trí, nhiều thanh thiếu niên lợi dụng tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, phóng nhanh, nẹt pô, rú ga… tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, tình trạng người dân uống rượu bia có xu hướng tăng cao.

Do vậy, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai phương án, áp dụng đồng bộ các biện pháp, giải pháp, 100% cán bộ chiến sĩ tham gia ứng trực, nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho người dân và du khách trong những ngày đầu năm mới.

Các tổ công tác 141 ứng trực 100% quân số dịp nghỉ Tết Dương lịch

Các tổ công tác 141 ứng trực 100% quân số dịp nghỉ Tết Dương lịch

Thông tin từ Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, các tổ công tác 141 được tăng cường tuần tra kiểm soát trên những tuyến phố và địa bàn trọng điểm. Qua đó đã phát hiện 8 vụ việc, tạm giữ 13 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Đồng thời xử lý 28 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Qua tuần tra kiếm soát, các tổ công tác đã phát hiện 13 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Qua tuần tra kiếm soát, các tổ công tác đã phát hiện 13 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngoài ra các tổ công tác hóa trang đã kịp thời chặn giữ 72 đối tượng thanh thiếu niên có các hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách, nẹt pô, rú ga, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, góp phần không để xảy ra tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố được duy trì thông suốt, an toàn.

Nhiều đối tượng thanh thiếu niên phóng nhanh, rú ga, nẹt pô, lạng lách đã bị lực lượng 141 chặn giữ.

Nhiều đối tượng thanh thiếu niên phóng nhanh, rú ga, nẹt pô, lạng lách đã bị lực lượng 141 chặn giữ.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn, cùng với các lực lượng khác của Công an TP Hà Nội, các tổ công tác 141 sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, thực hiện nghiêm đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh an toàn, bình yên trên các tuyến phố Thủ đô.