Truy quét mạnh xe dù, cò mồi tại bến xe Nước Ngầm

ANTĐ - Không còn những đối tượng bặm trợn lôi kéo, dọa nạt hành khách, cũng biến mất hẳn những chiếc xe ngang nhiên đậu lù lù hay bò như rùa giữa đường để chào mời mọi người… Sau 1 tuần ra quân trấn áp, xử phạt các nhà xe và đối tượng vi phạm, trật tự đã được lập lại tại khu vực cổng bến xe Nước Ngầm.

Các đối tượng cò mồi bị tạm giữ tại khu vực cổng Bến xe Nước Ngầm

Việc lực lượng công an phản ứng tích cực ngay sau khi những đoạn clip do camera ghi lại hình ảnh một hành khách bị các đối tượng Trần Văn Tuấn (SN 1985) quê ở xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa và Thái Văn Hùng (SN 1983) quê ở thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đánh đập tại cổng bến xe Nước Ngầm vì không chịu đi xe dù khiến dư luận hết sức đồng tình. Mặc dù nạn nhân không trình báo, sự việc cũng chỉ được người qua đường chứng kiến và thông tin qua điện thoại, nhưng ngay sau đó trinh sát hình sự đã xuống nắm tình hình, tích cực truy bắt đối tượng cho thấy đây là sự khởi đầu của một biện pháp kiên quyết nhằm chấm dứt hẳn những tệ nạn vẫn tồn tại bấy lâu nay nơi bến xe cửa ngõ phía Nam thành phố.

Từ nhiều năm nay, nạn xe dù, cò mồi tại bến xe Nước Ngầm không chỉ gây bức xúc trong nhân dân mà cũng là vấn đề đau đầu đối với Ban Quản lý bến. Ông Nguyễn Văn Lập - Giám đốc bến xe Nước Ngầm từng  than phiền, các vụ đánh hành khách, gây lộn xộn, xe chạy lòng vòng hay bán lại khách dọc đường khiến bến xe Nước Ngầm mang tiếng xấu. “Xe dù ngang nhiên đỗ ngay trước cửa bến cùng đội ngũ cò mồi ra sức mời chào, chèo kéo khiến hành khách hoàn toàn cho rằng đây chính là những chiếc xe do bến quản lý. Khi họ bực bội vì thái độ phục vụ, vì lý do xe chạy lòng vòng, vì bị “bán” dọc đường hay do hành trình không đi đến nơi về đến chốn thì họ cứ nhè bến xe mà khiếu nại. Đã không ít lần hành khách quay lại bến để khiếu kiện vì bị “bán” dọc đường, chúng tôi giải thích rõ đó là do họ đã lên nhầm xe dù thì hành khách nhất định cho rằng chúng tôi bao che và dung túng những việc này. Đây là điều khiến cán bộ và ban lãnh đạo bến xe vô cùng bức xúc” - ông Lập cho biết.

Nhận định rõ việc để tồn tại vấn nạn xe dù, cò mồi chính là nguy cơ  biến khu vực cổng bến xe Nước Ngầm trở thành mảnh đất màu mỡ cho các đối tượng tội phạm hoạt động, Thượng tá Phạm Ngọc Anh - Phó trưởng CAQ Hoàng Mai đã chỉ đạo lực lượng trinh sát hình sự tiến hành các biện pháp truy quét, răn đe trấn áp và dẹp bỏ hoàn toàn tình trạng này. Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Đội phó Đội CSHS - CAQ Hoàng Mai cho biết: “Sau sự việc 2 đối tượng cò mồi của nhà xe Tiến Thành tấn công và kéo lê hành khách trên đường ngày 17-3, trinh sát đã tạm giữ thêm 3 đối tượng gồm: Nguyễn Khắc Quảng (SN 1978) trú tại  Thuận Lộc, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh; Đặng Quốc Cường (SN 1970) trú tại 27 ngõ Hàng Thịt, phường Cửa Nam, Hà Nội; Vũ Bá Dũng (SN 1976), trú tại thôn Ba Lăng, Dũng Tiến, Thường Tín, Hà Nội. Cả 3 đối tượng này đều làm cò mồi cho nhà xe Tiến Thành. Theo lời khai ban đầu, nhà xe này đã thuê các đối tượng trên làm cò với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng. Hàng ngày cò có nhiệm vụ đi theo xe, chủ động bắt khách và “đảm bảo an ninh” cho xe trong suốt hành trình”. 

Cũng theo Trung tá Hùng, trong ngày 28-3 trinh sát tiếp tục tạm giữ thêm các đối tượng khác là Thái Duy Nhiên (SN 1969), trú tại Diễn Lợi, Diễn Châu, Nghệ An và Lê Văn Thái (SN 1989), trú tại xóm 4 Lăng Đông, Diễn Châu, Nghệ An. 2 đối tượng này là cò mồi chuyên nghiệp cho nhà xe Huy Hương chạy tuyến Vinh - Hà Nội. “Hầu như nhà xe nào cũng thuê từ 2-4 cò mồi cho một đầu xe. Điều đó có nghĩa với số lượng khoảng trên 10 chiếc xe dù thường xuyên hoạt động tại đây thì số đối tượng cò mồi là rất lớn. Nếu không trấn áp thì chính các đối tượng này sẽ trở thành nỗi khiếp đảm cho hành khách và người đi đường” - Trung tá Hùng nhận định.

Trong khi đó Thượng úy Trần Tú Anh - Đội phó Đội CSGT số 14 Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết: “Phối hợp với trinh sát hình sự, lực lượng CSGT cũng đã tạm giữ và xử lý 4 chiếc xe dù của các nhà xe Khánh Học và Tiến Thành. Đây là những chiếc xe thường xuyên chạy lòng vòng đón khách và không có lệnh vận chuyển. Hầu hết những chiếc xe dù đều phạm các lỗi dừng đỗ không đúng nơi quy định, không có phù hiệu và không đúng tuyến. Nơi tập kết của xe dù thường ở trong các bãi trống tại khu đô thị Pháp Vân và đường Trần Thủ Độ (phía sau bến xe Nước Ngầm)”. Theo ghi nhận của phóng viên, trong những ngày qua, nhờ sự ra quân quyết liệt, tình trạng xe dù và cò mồi đã giảm đáng kể. Tại các bãi tập kết và quán nước xung quanh bến xe Nước Ngầm đã mất hẳn bóng xe dù và những thanh niêm bặm trợn đứng ngồi vật vờ bắt khách. “Tuy nhiên, để đảm bảo việc này không tái diễn cần phải có trinh sát thường xuyên bám địa bàn. Chúng tôi sẽ cắt cử anh em theo dõi liên tục. Bất cứ động thái nào của xe dù và cò mồi manh nha xuất hiện ngay lập tức sẽ có lực lượng hình sự tiếp cận và xử lý để mọi cố gắng vừa qua không bị rơi vào cảnh đá ném ao bèo” - Trung tá Hùng khẳng định.