Truy nguồn 2 khẩu súng trong xe SH

ANTĐ - 15h30 ngày 5-1, tổ công tác Y12/141 - CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã ba Kim Đồng - Giải Phóng, phát hiện 2 người đàn ông trung niên đi xe máy hiệu Honda SH BKS: 14H5-1981, biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Một trong 2 khẩu súng bị thu giữ trong xe SH

Trong cốp xe máy, lực lượng công an phát hiện một hộp carton, trong đựng 2 khẩu súng. Lập tức, cả hai người này được mời về trụ sở cơ quan công an làm rõ. Tại đây, họ khai tên là Nguyễn Đình Đức (SN 1955), HKTT tại phường Phương Mai, Đống Đa và Nguyễn Bá Sơn (SN 1965), HKTT ở ngõ Quỳnh, quận Hai Bà Trưng. Về nguồn gốc số súng trên, 2 người đều nói không biết vì xe đang đi là xe mượn. Theo Trung tá Phạm Ngọc Hải - tổ trưởng tổ Y12/141: trong 2 khẩu súng này, một khẩu được xác định là súng bắn đạn bi, trong băng có 4 viên đạn, khẩu còn lại là súng K59 đã cũ, không có đạn. Hiện vụ việc đang được Phòng CSHS - CATP điều tra, làm rõ.