Truy bắt nóng hung thủ giết người vì ghen

ANTĐ - 2h ngày 1-7, trực ban CAP An Hải Bắc (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo, tại khu vực ngã ba Hoàng Đức Lương thuộc tổ 16A (phường An Hải Bắc) xảy ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 1 người tử vong với nhiều vết đâm trên người.
Tại hiện trường, qua công tác xác minh nắm tình hình, bước đầu lực lượng CA nắm được nguồn tin, có 2 thanh niên sử dụng hung khí đánh nhau, một người bị đâm nhiều nhát, tử vong trên đường chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Kiểm tra tư trang tử thi, kết hợp lời khai nhân chứng, bước đầu CQĐT xác định danh tính nạn nhân là Lê Mậu Thành (1982, nguyên quán Quảng Trị), vào Đà Nẵng hành nghề hướng dẫn viên du lịch, tạm trú địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn.

Sau khi gây án, hung thủ đi cùng một đối tượng là nữ thuê trọ tại nhà ông Nguyễn Văn Tuất (tổ 16A, P. An Hải Bắc), cách hiện trường chừng 50m. Tuy nhiên, lúc này phòng của cô gái thuê trọ đã cửa đóng then cài. Trước sự chứng kiến của đại diện chủ nhà, tổ dân phố và CSKV CAP An Hải Bắc, CQĐT tiến hành phá khóa, kiểm tra hành chính để phục vụ công tác điều tra. Kiểm tra tư trang tại đây, CQĐT xác định chủ nhân thuê trọ là Trần Thu Hà (1990, quê Nam Định), hành nghề hướng dẫn viên du lịch.

Công tác xác minh hung thủ gây án bước đầu gặp khó bởi nghi can và bị hại đều có hộ khẩu thường trú ngoại tỉnh, nếu không kịp thời triệu tập làm việc sẽ khó khăn cho công tác phá án sau này. Lập tức, hàng chục trinh sát, điều tra viên CATP Đà Nẵng, CAQ Sơn Trà chia làm nhiều tổ công tác khẩn trương vào cuộc xác minh với quyết tâm bằng mọi giá phải bắt bằng được hung thủ trong thời gian sớm nhất.

Võ Hải Triều cùng chiếc kéo gây án

 Võ Hải Triều cùng chiếc kéo gây án

Công tác điều tra diễn ra khẩn trương, quyết liệt, đến 6h cùng ngày, tổ công tác xác minh, truy bắt hung thủ nắm được nguồn tin: Trần Thu Hà đang có mặt tại nhà người quen là Võ Hải Triều (1983, trú tổ 1, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) - là nghi can sát hại Lê Mậu Thành) tại P. Hòa An. Khi thấy lực lượng công tác xuất hiện tại đây, Hà cùng Triều mặt mày biến sắc. Lúc này Triều chưa biết Thành tử vong nên khai nhận mình có hành hung Thành và cho biết: “Tối qua em có đánh nhau với Thành, sáng nay định đến gặp Thành để xin lỗi, giảng hòa”. Khi được CQĐT cho biết hậu quả gây ra quá lớn, không thể khắc phục được, Triều rũ xuống như tàu lá héo, run rẩy bước theo lực lượng về cơ quan điều tra để khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Căn phòng trọ của Hà

Căn phòng trọ của Hà

Theo lời khai của Triều, nguyên nhân dẫn đến án mạng bước đầu được xác định như sau: Giữa Triều và Hà có quan hệ tình cảm yêu đương. Đêm 30-6, Hà, Thành và một người bạn tên Hải đến Bar TVClub chơi. Tầm nửa đêm, Triều đi xe máy đến phòng trọ tìm Hà nhưng không gặp, sau đó gọi Hà về. Khoảng 0 giờ ngày 1-7, sau khi đi chơi, Thành cùng Hải đón taxi đến phòng trọ tìm Hà. Thành bảo Hải và tài xế taxi đứng ngoài đợi, còn mình vào phòng của Hà.

Tại đây, giữa Triều và Thành nảy sinh mâu thuẫn do ghen tuông rồi dẫn đến xô xát. Thành dùng thanh gỗ, Triều cầm kéo đuổi đánh nhau. Khi ra đến ngã ba đường Hoàng Đức Lương, mặc dù được Hà can ngăn nhưng Triều vẫn dùng kéo đâm nhiều nhát vào người Thành gây thương tích nặng. Mặc dù được Hải đưa lên taxi chở đi bệnh viện cấp cứu, nhưng Thành đã tắt thở ngay sau đó. Gây án xong, Triều điều khiển xe máy chở Hà về nhà dì ruột của mình tại tổ 1, P. Hòa An. Tại đây, thấy Triều bị thương ở đầu ra nhiều máu, Hà đưa Triều đến Trung tâm Y tế Q. Liên Chiểu băng bó vết thương. Đến 6 giờ cùng ngày, Triều bị Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng bắt khẩn cấp.