Truy bắt nhóm đối tượng chích điện nhân viên bảo vệ ngân hàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thiếu tiền ăn tiêu và trả nợ, nhóm 2 đối tượng nghĩ cách đi trộm cắp, rồi thủ sẵn hung khí để cướp tài sản.

CATP Hải Phòng ngày 22-1 thông tin ban đầu về kết quả khám phá chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng Đào Hưng Long (SN 1989, ĐKNKTT thôn Đồng Mát, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) và Phạm Quốc Huy (SN 1989, chỗ ở: thôn 4, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), đã gây ra 3 vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Đối tượng Long và phương tiện thường sử dụng đi gây án

Đối tượng Long và phương tiện thường sử dụng đi gây án

Khoảng 21h ngày 4-1, Văn phòng tổng đại lý bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (địa chỉ đường Đà Nẵng, thị trấn Núi Đèo), bị kẻ gian đột nhập, đục phá và lấy đi toàn bộ số tiền trong két sắt. Theo trình báo, số tiền bị kẻ gian chiếm đoạt là hơn 440 triệu đồng.

Trong khi vụ việc đang được cơ quan Công an tập trung điều tra thì tại Phòng giao dịch của 1 Ngân hàng tại Thủy Nguyên, 1 đối tượng là nam giới đội mũ, che khẩu trang gần kín mặt đã đột nhập, chích điện, đánh và dùng dây dù trói tay chân, lấy băng dính bịt miệng nhân viên bảo vệ, sau đó lục soát, cạy phá két sắt.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp, đến ngày 18-1-2021, Công an huyện Thủy Nguyên và Phòng CSHS CATP đã xác định và vận động đầu thú, bắt giữ 2 đối tượng gây án là Đào Hưng Long và Phạm Quốc Huy.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do nợ nần nên Long nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để trả nợ. Chiều 3-1, Long đến Văn phòng đại lý bảo hiểm nhân thọ Prudentional Việt Nam, qua đó phát hiện có nhiều tiền mặt cất trong két sắt tại Văn phòng làm việc tầng 1. Long quan sát, theo dõi hệ thống camera, các lối ra vào văn phòng để tìm cách đột nhập. Sau đó, gã rủ Phạm Quốc Huy cùng trộm cắp tài sản.

Thực hiện kế hoạch, khoảng 19h ngày 4-1, Long điều khiển xe máy đến đón Huy. Trước khi đến Văn phòng đại lý bảo hiểm, Long đội mũ len bịt kín mặt, đội mũ lưỡi trai và mang theo các công cụ hỗ trợ để cạy phá.

Trực tiếp Long sau đó đột nhập, tìm cách vô hiệu hóa camera rồi phá két sắt, lấy đi toàn bộ số tiền. Hoàn thành phi vụ, Long cho Huy 20 triệu đồng.

Đặc biệt, qua đấu tranh khai thác mở rộng, các đối tượng còn khai nhận gây ra vụ chiếm đoạt tài sản tại cửa hàng đỗ gỗ “Phôn Hường”, ở thôn Trại, xã Thủy Đường, Thủy Nguyên vào ngày 29-11-2020 và Phòng giao dịch Ngân hàng ở Thủy Nguyên vào ngày 15-1-2021.

Cụ thể: khoảng 21h ngày 28-11, Long đi xe máy đến khu vực phía sau cửa hàng đồ gỗ “Phôn Hường”. Sau khi trèo đến sát cửa sổ tầng 3 cửa hàng, Long dùng công cụ cạy phá các thanh kim loại ở cửa sổ để tạo ô thoáng chui vào lục soát các phòng từ tầng 3 xuống tầng 2 nhưng chưa phát hiện và lấy được tài sản gì. Đúng lúc này, vợ chồng chủ nhà trở về nên đối tượng vội trốn vào khu vực để nhiều đồ gỗ tại tầng 3.

Đến 23h cùng ngày, sau khi biết chủ nhà vào phòng ngủ ở tầng 2, Long tiếp tục lục soát thì bất ngờ bà Hường mở cửa ra ngoài để đi vệ sinh. Lập tức, gã rút dao đe dọa. Bà Hường chống cự nên bị Long dùng dao gây thương tích ở vùng cổ. Lúc này, ông Phôn cầm gậy lao ra vụt thì Long giơ dao đỡ làm gãy mũi dao rơi xuống nền nhà.

Sau đó, bà Hường và ông Long đóng kín cửa ở bên trong phòng, còn Long tẩu thoát ra ngoài theo hướng đã đột nhập.

Tiếp đó, khoảng 19h ngày 14-11-2021, Long đi xe máy đến đón Huy chở ra trước một nhà nghỉ ở xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên để gọi xe taxi đi đến Phòng giao dịch Ngân hàng tại thị trấn Núi Đèo nhằm trộm cắp tài sản.

Lần này, gã cũng chuẩn bị và mang theo các công cụ hỗ trợ, tìm cách đột nhập. Nghe tiếng động, nhân viên bảo vệ chạy đến, đã bị Long dùng kích điện gí vào cổ, đánh đấm rồi dùng dây dù trói tay chân, dùng băng dính bịt miệng. Tuy nhiên tối hôm ấy, tên cướp đã không lục, lấy được tài sản. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT- Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ - CATP và cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.