Truy bắt nhóm đối tượng ‘cháy phố’, vô cớ chém người giữa đêm khuya

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  CAQ Hai Bà Trưng (Hà Nội) điều tra, xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, chạy xe máy tốc độ cao và sẵn sàng tấn công người khác nếu cảm thấy... ngứa mắt.

Ngày 2-6, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng cho biết đơn vị đang tạm giữ 20 thanh thiếu niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, ngày 21-5, anh Nguyễn Hoàng T. tới cơ quan Công an trình báo, khoảng gần 3h sáng cùng ngày, trong khi đi cùng bạn, anh bất ngờ bị một nhóm đối tượng quay chặn, rồi bị 2 tên trong số đó chém gây thương tích nhiều bộ phận trên cơ thể.

Tập trung truy xét, CAQ Hai Bà Trưng bước đầu xác định Nguyễn Đức Thành (18 tuổi), liên quan đến nhóm chém người. Qua triệu tập, đấu tranh với Thành, cơ quan Công an làm rõ thêm vai trò của Trịnh Xuân Sơn (17 tuổi) cùng nhiều đối tượng khác.

Số đối tượng có hành vi gây rối, cố ý gây thương tích

Số đối tượng có hành vi gây rối, cố ý gây thương tích

Vụ việc được xác định như sau: khoảng 22h ngày 20-5, Hoàng Như Mạnh và Trịnh Xuân Sơn liên hệ qua mạng xã hội, hẹn khoảng 18 nam thanh niên đều quen biết nhau từ trước, tụ tập tại quán bi-a của Mạnh ở cổng trường cấp 1 Phú Thị, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội để đi “cháy phố”.

Sau khi “hội quân”, nhóm này điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây náo loạn trên các tuyến phố trong nội thành. Quá trình này, chúng rủ thêm được 5 đối tượng tham gia “cháy phố”.

Đáng chú ý trong khi tụ tập, Sơn mang theo 1 con dao rồi găm vào vị trí gác để chân của xe máy, mục đích “phòng thân” nếu xảy ra va chạm với các nhóm khác.

Suốt đêm 20, rạng sáng 21, nhóm đối tượng manh động này di chuyển qua nhiều tuyến đường phố nội thành, và quá trình di chuyển đã kết nạp thêm một số thành viên tham gia thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng

Khi đi qua lối xuống hầm Kim Liên, 2 xe trong đoàn va chạm và 4 đối tượng ngã ra đường. Cả bọn đã đưa một người bị thương vào bệnh viện để sơ cứu vết thương.

Tiếp đó, chúng đi về khu đô thị Đặng Xá (Gia Lâm) tập trung. Trong thời gian này, 2 đứa trong nhóm lấy thêm 1 thanh kiếm dài khoảng 60 cm, rồi tiếp tục quay vào nội thành “cháy phố”.

Khi đến khu vực trước số nhà 27 Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng), nhóm gây rối nhìn thấy anh T. và bạn đang điều khiển xe máy đi cùng chiều. Dù không quen biết và không mâu thuẫn, một đứa bất ngờ đạp vào lưng anh T. Rồi lập tức, đối tượng Sơn nhảy xuống xe sử dụng dao chém nhiều nhát khiến anh T. bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu, còn bạn anh T. bỏ chạy được.

Gây án xong, cả nhóm di chuyển hướng về Trần Khát Chân - đê Nguyễn Khoái - cầu Vĩnh Tuy - Quốc Lộ 5 rồi giải tán.

Đến thời điểm này, qua truy xét, CAQ Hai Bà Trưng làm rõ và tạm giữ hình sự 20 đối tượng đều trong độ tuổi từ 16-19; tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.