Trưởng thôn lập hội đồng giao đất trái phép

ANTĐ - 45 suất đất được chia trái phép từ năm 2009, hậu quả là tất cả đều đang trong diện sẽ phải thu hồi, đình chỉ mọi hoạt động xây dựng.
Ngày 14-4, CQĐT CAH Phú Xuyên, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với ông Nguyễn Văn Linh (SN 1954), trưởng thôn Đào Xá, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên. 
Theo tài liệu điều tra, năm 2009, căn cứ vào kế hoạch giao đất và đấu giá quyền sử dụng đất của huyện và xã, lãnh đạo thôn Đào Xá đã xây dựng kế hoạch triển khai tại 3 vị trí: Ban Giao, Gốc Gạo và Ao Đồng Cửa. 45 bộ hồ sơ xin giao đất sau đó được gửi đến huyện; tuy nhiên đã bị trả lại do không đáp ứng đủ yêu cầu được giao.

Phiếu thu tiền tự nguyện góp kinh phí của một trong 45 hộ được giao đất

Bất chấp hồi âm không đồng ý từ huyện, trưởng thôn Nguyễn Văn Linh vẫn “mạnh dạn” lập hội đồng để tiến hành giao đất. 45 hộ “trúng” đất phải tự nguyện nộp số tiền tổng cộng gần 800 triệu đồng, với mục đích để thôn xây dựng hạ tầng cơ sở.

Nhiều năm sau khi được giao đất, một số hộ dân định tiến hành xây dựng nhưng không được. Những người này đã làm đơn gửi cơ quan chức năng. Sai phạm của cán bộ thôn Đào Xá vỡ lở. 
Cùng với quyết định khởi tố bị can đối với trưởng thông Nguyễn Văn Linh, CQĐT CAH Phú Xuyên đã kiến nghị huyện Phú Xuyên chỉ đạo xã Hoàng Long phải ra thông báo đình chỉ xây dựng đối với 45 hộ dân; đồng thời thu hồi 45 suất đất trên, trả lại hiện trạng ban đầu giao cho xã quản lý.